Nga chiếm thêm 2 khu phố ở Bakhmut, tấn công sở chỉ huy ở Kherson

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát thêm 2 khu phố ở Bakhmut, tấn công sở chỉ huy ở Kherson và bắn rơi 22 UAV Ukraine.

(Ảnh: Pradva)

Ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trên mặt trận Kupyansk, các cuộc tấn công bằng máy bay chiến thuật và quân đội, hỏa lực pháo của Nga đã đánh bại các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong khu vực định cư Tabaivka, Timkivka, Pershotravneve, Novomlynsk và Dvurechnaya (vùng Kharkiv).

Tại các khu vực định cư Kislovka, Sinkovka của vùng Kharkiv và Stelmakhovka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), hành động của 4 nhóm tấn công và trinh sát Ukraine đã bị Nga trấn áp.

Trong ngày, hơn 85 quân nhân Ukraine, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 ô tô, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-30 của họ đã bị Nga phá hủy trên hướng này.

Tại khu vực làng Liptsy, vùng Kharkiv, một kho đạn của một đơn vị thuộc tổ chức "Right Sector" của Ukraine đã bị phá hủy.

Trên mặt trận Krasno-Liman, lực lượng Nga đã đánh bại các đơn vị AFU trong khu vực định cư Terny, Yampolovka, Yampil và Grigorovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Chervonaya Dibrova và Nevskoye (LPR).

Trong ngày, Ukraine mất 75 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 ô tô, 1 bệ pháo tự hành Akatsiya, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-20 theo hướng trên.

Trên hướng Donetsk, các đội tấn công Nga đã chiếm được 2 khu phố ở phía tây bắc và phía tây của thành phố Bakhmut. Các cuộc tấn công của lực lượng tác chiến - chiến thuật và không quân lục quân, hỏa lực pháo binh Nga đã đánh bại các đơn vị của lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 và lữ đoàn đổ bộ đường không 80 của AFU tại các khu vực định cư Bogdanovka và Stupochki của quân đội Ukraine ở DPR.

Trong ngày qua, hàng không Nga ở khu vực này đã thực hiện 4 lần xuất kích, trong khi đó pháo binh hoàn thành 64 lượt khai hỏa. Các đơn vị của lực lượng Dù Nga tiếp tục hỗ trợ các hành động của các phân đội tấn công để chiếm Bakhmut và hạ gục đối phương ở 2 bên sườn.

Ở hướng này, Ukraine mất hơn 340 quân nhân và lính đánh thuê, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 8 xe, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-20. Ngoài ra, tại khu vực các khu định cư Novgorodskoye và Artemovo (DPR), 2 radar phản pháo Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Ở các hướng Yuzhno-Donetsk và Zaporizhzhia, các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của nhóm lực lượng Vostok (Nga) đã đánh bại các đơn vị của AFU tại các khu vực định cư Vuhledar, Pavlovka và Nikolskoye (DPR), Dorozhnyanka (vùng Zaporozhye).

Tại khu vực làng Levadnoye, vùng Zaporozhye, các hành động của nhóm trinh sát và tấn công của Ukraine đã bị trấn áp.

Trong ngày, Ukraine mất 55 quân nhân, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 1 ô tô, cũng như pháo Msta-B và D-30 đã ở những hướng trên. Ngoài ra, tại khu vực định cư Maksimilianovka (DPR), 1 radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Theo hướng Kherson, dưới hỏa lực Nga, có tới 40 quân nhân Ukraine và 5 phương tiện đã bị phá hủy trong ngày.

Các lực lượng Nga đã tấn công 98 đơn vị pháo binh của AFU tại các vị trí bắn, cùng nhân lực và thiết bị của họ ở 119 quận trong ngày.

Tại khu vực thành phố Kherson, sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 124 của AFU đã bị Nga tấn công.

Tại khu vực định cư Serebryanka (DPR), trung tâm thông tin liên lạc của Lữ đoàn cơ động số 81 của AFU đã bị phá hủy.

Ngoài ra, các trạm chỉ huy và quan sát của tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới 110 AFU trong khu vực định cư Avdiivka ở DPR và Trung tâm Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của AFU miền Nam trên đảo Veliky ở vùng Kherson đã bị Nga tấn công.

Trong đêm, 22 UAV tấn công của Ukraine đã bị các hệ thống phòng không Nga phát hiện trên Biển Đen. Tất cả đều bị tiêu diệt trước hỏa lực của hệ thống tên lửa phòng không và tác chiến điện tử Nga.

Bên cạnh đó, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 5 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS, 1 tên lửa tác chiến - chiến thuật Grom-2 và 1 tên lửa chiến thuật Tochka-U.

10 UAV Ukraine đã bị Nga phá hủy tại các khu vực định cư Tavolzhanka (vùng Kharkiv), Donetsk, Grishino (DPR), Kreminnaya, Svatovo (LPR), Rabotino, Ilchenkovo (vùng Zaporozhye).

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 6/5, phía Nga mất thêm 660 quân, 6 xe tăng, 10 xe bọc thép, 18 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 18 UAV, 16 phương tiện chở nhiên liệu và 5 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nga-chiem-them-2-khu-pho-o-bakhmut-tan-cong-so-chi-huy-o-kherson-post637782.html