Nga chính thức chào hàng Su-57 tới khách hàng tiềm năng

Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ lần đầu trình diễn trước các phái đoàn nước ngoài tại Triển lãm hàng không MAKS-2019, Công ty xuất nhập khẩu vũ khí Rosoboronexport cho biết.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 tiên tiến sẽ được trưng bày và trình diễn trước các phái đoàn không quân và tất cả các vị khách của Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS 2019 ở Zhukovsky, khu vực Moscow, từ ngày 27/8 đến ngày 1/9.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nguồn tin trong ngành hàng không nói với hãng thông tấn Sputnik hồi tháng 3 rằng chiếc tiêm kích tàng hình đã có giấy phép xuất khẩu và chính phủ Nga đang xem xét các tài liệu để chính thức đổi tên máy bay từ tên gọi nội bộ T-50 thành Su-57.

Năm 2017, lần đầu tiên một cặp tiêm kích Su-57 đã trình diễn các bài bay chiến đấu trên không tại triển lãm hàng không MAKS. Một chiếc Su-57 đã tiến hành cuộc tấn công và chiếc thứ hai thực hiện biện pháp lẩn tránh.

Tính năng trên cho thấy khả năng siêu cơ động, cho phép máy bay có thể vượt mặt kẻ thù trong đối kháng. Các phi công cũng trình diễn những bài bay thao diễn nổi tiếng khác, bao gồm Pugachev's Cobra hay bay kiểu "quả chuông"...

Tiêm kích tàng hình Su-57 phiên bản xuất khẩu sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm hàng không MAKS 2019

Tiêm kích tàng hình Su-57 phiên bản xuất khẩu sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm hàng không MAKS 2019

Đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho rằng phiên bản xuất khẩu của Su-57 với tên định danh Su-57E sẽ thu hút sự quan tâm lớn của các khách hàng đến từ khu vực Trung Đông hoặc Bắc Phi, nơi khó tiếp cận với chiếc F-35 của Mỹ.

Bên cạnh đó, hai khách hàng cụ thể khác cũng được chỉ ra chính là Ấn Độ và Trung Quốc, khi New Delhi đang gấp rút tìm tiêm kích thế hệ 5 để thay thế dự án FGFA đã bị đình chỉ còn Bắc Kinh đang cần mẫu đối chứng công nghệ với chiếc J-20 của mình.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Indonesia cũng được đánh giá là những ứng viên hàng đầu sẽ sớm đặt mua dòng chiến đấu cơ tàng hình tối tân này của Nga tại thời điểm sau năm 2020.

Su-57E sẽ là đối thủ đáng gờm của F-35 Lightning II do Mỹ chế tạo

Bên cạnh triển vọng xuất khẩu, những nhược điểm còn tồn tại của chiếc Su-57 cũng được nhà sản xuất chỉ ra và cho biết sẽ sớm khắc phục, trong đó quan trọng nhất chính là động cơ Izdeliye 30 sẽ thay thế loại AL-41F1S hiện nay.

Hợp đồng bán tiêm kích tàng hình Su-57 cho đối tác nước ngoài có thể là nguồn cung cấp tài chính quan trọng để tái đầu tư cho Không quân Nga với mục tiêu sản xuất đủ 76 chiếc Su-57 trong giai đoạn từ nay cho tới năm 2027.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-chinh-thuc-chao-hang-su-57-toi-khach-hang-tiem-nang-3380981/