Nga chở lượng bom lớn tới Syria trước một trận đánh lớn

Một tàu Nga chở một lượng bom lớn được cho là đã cập cảng Tartous của Syria vào tuần này. Theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, tàu RoRo Sparta II của hãng Oboronlogistika, thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã đi qua eo biển Bosphorus và tới cảng Tartous ở phía tây Syria.

Theo một số báo cáo, tàu Nga đã chở một lượng lớn bom FAB cho Không lực Syria.

Việc vận chuyển này diễn ra giữa lúc các lực lượng vũ trang Syria đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch quy mô lớn ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Hama.

Những quả bom FAB

Những quả bom FAB

Hơn nữa, trước một lệnh ngừng bắn có điều kiện được tuyên bố ở tây bắc Syria, Quân đội Syria đã chuẩn bị tiến hành một hoạt động quy mô lớn ở vùng nông thôn phía đông bắc Latakia để chiếm thị trấn trọng điểm Kabani.

Bộ Quốc phòng Nga đã cho Thổ Nhĩ Kỳ 24 giờ để út tất cả các chiến binh đồng minh khỏi khu vực phi quân sự nếu không Quân đội Syria sẽ khôi phục lại hoạt động của mình.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-cho-luong-bom-lon-toi-syria-truoc-mot-tran-danh-lon-4024053-d.html