Nga cho Mỹ 'mục sở thị' tên lửa siêu thanh Avangard

Nga đã giới thiệu với phía Mỹ về hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược Avangard, bay nhanh gấp 20 lần vận tốc âm thanh và có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 6.000km.

“Theo Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), nhóm thanh sát viên của Mỹ đã được giới thiệu về hệ thống tên lửa Avangard cùng thiết bị phóng tăng tốc siêu thanh trên lãnh thổ Nga từ ngày 24 đến 26-11”, TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa Avangard lần đầu tiên được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong Thông điệp liên bang 2018 hồi tháng 3 năm ngoái. Tới tháng 12-2018, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa Avangard. Sau khi thị sát cuộc phóng thử nghiệm này, ông chủ Điện Kremlin đánh giá tên lửa Avangard là "bất khả xâm phạm" trước các hệ thống phòng không hiện nay. Sputnik cho biết, giới chuyên gia quân sự nhận định các nước cần ít nhất 5 năm để bắt kịp Nga về vũ khí siêu thanh.

 Hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard của Nga. Ảnh: TASS

Hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard của Nga. Ảnh: TASS

Trong một bài viết, Tạp chí National Interest đánh giá những tên lửa siêu thanh như Avangard có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường là “một thế hệ mới những tên lửa bay cực nhanh và có khả năng cơ động vượt trội”. Không giống các tên lửa đạn đạo, các tên lửa siêu thanh không bay theo quỹ đạo hình parabol để có thể đoán trước mà đánh chặn. “Để bắn hạ một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay hoàn toàn đủ khả năng nhắm trúng mục tiêu và “bắn một viên đạn bằng một viên đạn”. Nhưng đối phó với các tên lửa siêu thanh thì chẳng khác nào đang cố gắng “bắn vào một viên đạn có thể đổi hướng bay giữa chừng”. Số lượng các hệ thống phòng thủ có khả năng làm như vậy là vô cùng ít... Các hệ thống radar hiện tại cũng không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả khi những người vận hành biết được về vụ phóng tên lửa siêu thanh thì các hệ thống radar mặt đất hiện có cũng không thể phát hiện chính xác để mà cảnh báo cho hệ thống đánh chặn. Ngoài ra, mặc dù các tên lửa siêu thanh bay cao trong tầng khí quyển Trái Đất nhưng lại quá thấp để các hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo trong không gian hiện nay có thể phát hiện ra”, tạp chí National Interest khẳng định.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, việc Moscow giới thiệu tên lửa Avangard với phía Mỹ nhằm mục đích “duy trì Hiệp ước New START hiệu quả”. Hiệp ước New START được Mỹ và Nga ký năm 2010, có hiệu lực vào ngày 5-2-2011. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quy mô lớn mới nhất giữa Nga và Mỹ nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới này có thể triển khai. TASS dẫn lời ông Viktor Yesin, nguyên Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa chiến lược của Nga, động thái của Moscow truyền đi thông điệp rằng nước này tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước New START và sẵn sàng công khai các loại vũ khí mới nhất theo quy định của hiệp ước. “Tôi nghĩ chỉ thế là đủ để gia hạn Hiệp ước New START nếu cả hai bên có ý chí chính trị”, ông Viktor Yesin nhấn mạnh.

Các nhà lãnh đạo Nga theo dõi vụ thử nghiệm tên lửa siêu thanh Avangard qua màn hình. Ảnh: Sputnik

Hiệp ước New START quy định mỗi bên cắt giảm kho vũ khí tấn công chiến lược của mình để sau 7 năm kể từ ngày hiệp ước có hiệu lực và trong tương lai, tổng số lượng vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo bố trí trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 thiết bị phóng tên lửa đã được triển khai và chưa được triển khai. Hiệp ước cũng bắt buộc Nga và Mỹ trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng hai lần mỗi năm. Nga coi Hiệp ước New START là “hòn đá tảng đối với an ninh thế giới”, song Washington nhiều lần đề cập khả năng không gia hạn hiệp ước này. Moscow khẳng định “không thể tìm ra một tài liệu thay thế toàn diện” cho Hiệp ước New START trong khoảng thời gian còn lại từ nay đến tháng 2-2021. New START có thể được gia hạn tối đa 5 năm nếu có sự nhất trí của cả Nga và Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin không ít lần cảnh báo Mỹ rằng việc từ chối gia hạn Hiệp ước New START sẽ gây thêm nhiều hiểm họa và bất ổn cho an ninh thế giới, nhấn mạnh đây là “hiệp ước duy nhất chúng ta có nhằm tránh rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện”.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-cho-my-thuc-muc-so-thi-ten-lua-sieu-thanh-avangard-603740