Nga chưa cho phép Syria sử dụng S-300 ở quê hương Tổng thống Assad

Quân đội Syria chưa được phép sử dụng hệ thống phòng không S-300 mà Nga vận chuyển đến thành trì của Tổng thống Bashar al-Assad.

Cận cảnh S-300 được bốc dỡ từ máy bay vận tải AnAn-124.

Một nguồn tin quân sự cho tờ Zaman Al Wasl biết, Nga đã đưa hệ thống phòng không S-300 đến tỉnh Tartus cho một tiểu đoàn phòng không, nhưng chưa cho phép sĩ quan Syria sử dụng cho đến khi họ được đào tạo thêm.

Tuần trước, 4 chiếc máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới Antonov AN-124 Ruslan đã vận chuyển S-300 cho Tiểu đoàn 37 - đóng quân tại Tartus, thành trì ven biển của gia đình Tổng thống Bashar al-Assad, như một phần của các biện pháp an ninh mới sau vụ máy bay Il-20 của Nga vô tình bị phòng không Syria bắn hạ khi đáp trả cuộc tấn công của Israel.

Theo nguồn tin, không quân Syria đã triệu tất cả các sĩ quan từng được huấn luyện về S-300 ở Nga để theo một khóa đào tạo bổ sung ở căn cứ không quân Hmeimim.

Hôm 2.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Nga rằng, quân đội Nga đã hoàn tất chuyển giao S-300 cho Syria, trong đó bao gồm tổng cộng 4 bệ phóng.

Ông Shoigu nói sẽ mất khoảng 3 tháng để huấn luyện quân đội Syria vận hành hệ thống phòng không mới. Việc tích hợp hệ thống phòng không của Syria và Nga vào một hệ thống tự động duy nhất sẽ được hoàn thành vào ngày 20.10.2018.

“Giờ đây chúng ta kiểm soát một khu vực gần lên đến 50km và khu vực xa lên đến 200km từ nơi các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria được phát động” - Bộ trưởng Shoigu nói.

Mỹ gọi việc Nga cung cấp S-300 cho Syria là “bước leo thang nghiêm trọng”.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-chua-cho-phep-syria-su-dung-s-300-o-que-huong-tong-thong-assad-634896.ldo