Nga chưa nguôi hậm hực vụ bầu chủ tịch Interpol

Điều chính yếu là Interpol nên giải quyết các chức năng của mình, chứ không phải trở thành công cụ trong tay những người có quan điểm bài Nga.

Chiến thắng cho Mỹ

Sau những tranh cãi giữa Nga và Mỹ, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cuối cùng đã bầu chọn ông Kim Jong-yang, người Hàn Quốc, làm Chủ tịch của tổ chức này tại kỳ họp thứ 87 của Đại hội đồng Interpol ở Dubai.

Theo giới phân tích, kết quả này giáng một đòn mạnh vào những nỗ lực của Nga muốn bổ nhiệm ứng cử viên của nước này.

Ông Kim Jong-yang trước đó đảm trách cương vị Quyền Chủ tịch Interpol, sau khi Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc, từ chức. Cựu Chủ tịch Interpol, Mạnh Hoành Vĩ, người đồng thời là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đã bị bắt khi từ Pháp về nước hồi tháng 9.

Cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc cho biết ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra về hành vi "vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước" với cáo buộc nhận hối lộ và các tội khác liên quan đến kinh tế.

Tân chủ tịch Interpol Kim Jong-yang

Trong quá trình Interpol họp để bầu chọn Chủ tịch, Nga và Mỹ đã tranh cãi kịch liệt, đặc biệt sự chỉ trích và công kích từ phía Moscow.

Ngày 20/11, một ngày trước cuộc bỏ phiếu quyết định của Interpol, Điện Kremlin đã lên án hành động can thiệp sau khi giới chỉ trích, trong đó có các thượng nghị sĩ Mỹ, phản đối ứng cử viên người Nga.

Có 4 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có ông Marco Rubio, đã ra một tuyên bố chung hôm 19/11 hối thúc chính quyền của Tổng thống Donald Trump phản đối cứ cử viên người Nga Alexander Prokopchuk.

Các thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc Nga lợi dụng Interpol để phát lệnh bắt giữ những người bất đồng chính kiến nếu Moskva muốn tìm cách trừng phạt và tấn công họ.

Phát biểu họp báo, khi bình luận về tuyên bố của các nghị sĩ Mỹ, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, đây chắc chắn là sự can thiệp vào tiến trình bỏ phiếu của một tổ chức quốc tế.

Ứng cử viên của Nga, ông Alexander Prokopchuk vấp phải sự cản trở công khai của Mỹ

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk nói: "Hiện chúng ta đang chứng kiến một chiến dịch truyền thông nước ngoài nhằm làm mất uy tín của ứng cử viên Nga cho vị trí Chủ tịch Interpol. Chúng tôi xem việc chính trị hóa Interpol là điều không thể chấp nhận được".

Mỹ cũng không vừa khi đích thân Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng ủng hộ ứng viên người Hàn Quốc. Ngày 20/11, ông Mike Pompeo cho biết nước này ủng hộ ông Kim Jong-yang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Interpol, cạnh tranh với ứng cử viên của Nga, ông Alexander Prokopchuk.

Sở trường đánh hội đồng

Bình luận sau khi cuộc bỏ phiếu của Interpol có kết quả, Sputnik đã dẫn lời giới phân tích bình luận về chiến thắng của diện Hàn Quốc Kim Jong Yang.

Trang tin Nga dẫn lại tuyên bố sau khi thắng cử của ông Kim Jong Yang nói: “Thế giới của chúng ta đang đối mặt với những thay đổi chưa từng có, mang đến những thách thức to lớn cho sự an toàn của xã hội. Để vượt qua các thách thức đó, cần có một tầm nhìn rõ ràng: chúng ta phải xây dựng cây cầu cho tương lai”.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-chua-nguoi-ham-huc-vu-bau-chu-tich-interpol-3369814/