Nga chuẩn bị có biện pháp đáp trả với truyền thông Mỹ

Hạ viện Nga vừa thông qua đạo luật cho phép chính phủ nước này có quyền liệt các hãng truyền thông nước ngoài vào danh sách những 'văn phòng đại diện cơ quan nước ngoài', điều được cho là bước chuẩn bị cho sự đáp trả của Nga đối với truyền thông Mỹ.

Đạo luật này được thông qua chỉ ít ngày sau khi chi nhánh hãng truyền thông RT tại Mỹ bị Bộ Tư pháp nước này yêu cầu đăng kí tư cách hoạt động là một văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

RT bị giới chức Mỹ nghi ngờ là phương tiện của Nga trong việc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, tuy nhiên, Moscow phủ nhận thông tin này.

Nga chuẩn bị có biện pháp đáp trả vào truyền thông Mỹ

Đạo luật mà hạ viện Nga mới thông qua nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thông qua ở thượng viện và được Tổng thống Putin kí để đưa vào thực hiện. Nó sẽ yêu cầu một vài hãng truyền thông phải minh bạch hóa hoạt động, cung cấp đầy đủ thông tin về nhân sự vào chi tiêu tài chính.

“Tấn công vào truyền thông Nga là sự công kích vào quyền tự do ngôn luận. Tôi cảm thấy rất thất vọng vì điều này”, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp báo tại hội nghị APEC vào hôm 11-11.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, sự phản ứng của Moscow sẽ cần cân nhắc đến nhiều vấn đề khác.

Đặng Vũ (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nga-chuan-bi-co-bien-phap-dap-tra-voi-truyen-thong-my/748339.antd