Nga chuẩn bị máy bay mới cho sứ mệnh quan sát lãnh thổ Mỹ

Được phát triển để thực hiện các chuyến bay quan sát theo Hiệp ước Bầu trời Mở, máy bay Tu-214ON của Nga gần như đã sẵn sàng bay qua bầu trời Mỹ và các quốc gia khác tham gia thỏa thuận quốc tế này.

Máy bay Tu-214ON

Máy bay Tu-214ON

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tháng 9/2018, việc kiểm tra máy bay Tu-214ON sẽ được hoàn tất. Vào tháng 5/2018, các chuyên gia đến từ 20 quốc gia tham gia thỏa thuận Bầu trời Mở đã kiểm tra đợt đầu với máy bay Tu-214ON. Việc kiểm tra này là cần thiết để chắc chắn rằng Nga không gắn các thiết bị quan sát không có trong danh mục cho phép của Hiệp ước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tu-214ON sẽ tăng cường khả năng tiến hành các chuyến bay quan sát của Nga. Nga là quốc gia duy nhất trong 34 nước tham gia Hiệp ước sử dụng máy ảnh kỹ thuật số trên không trong các chuyến bay quan sát của mình. Ngoài ra, Tu-214ON là chiếc máy bay đầu tiên được trang bị tất cả các thiết bị kỹ thuật số được cho phép theo Hiệp ước Bầu trời Mở.

Theo người đứng đầu Trung tâm quốc gia Nga chuyên giám sát mối đe dọa hạt nhân, Sergey Ryzhkov, Tu-214ON có thể được sử dụng cả cho mục đích dân sự, chẳng hạn như để cảnh báo thiên tai, theo dõi tai nạn...

Được ký ngày 24/3/1992 tại Helsinki, Hiệp ước Bầu trời Mở có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2002. Hiệp ước này nhằm mục đích tăng tính minh bạch và niềm tin giữa các quốc gia ký kết trong hoạt động quân sự và kiểm soát vũ khí. Hiệp ước qui định một nước thành viên có quyền tự do thực hiện các chuyến bay quan sát trên lãnh thổ của các nước còn lại. Nga gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở vào ngày 26/5/2001.

Vào cuối năm 2017, Hoa Kỳ đã cấm các thanh tra Nga bay qua Hawaii và Alaska. Moscow đã đáp trả bằng cách bãi bỏ một số thỏa thuận Nga-Mỹ liên quan tới việc hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc tổ chức các chuyến bay quan sát theo thỏa thuận Bầu trời Mở.

Th.Long

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-chuan-bi-may-bay-moi-cho-su-menh-quan-sat-lanh-tho-my-513710.html