Nga chuyển giao 10 máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc

10 máy bay chiến đấu Su-35 sẽ được Nga chuyển tới Trung Quốc trong năm 2018 để hoàn thành một hợp đồng quân sự trị giá 2 tỷ USD.

Ngày 23/5, hãng tin Interfax đưa tin tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 10 máy bay chiến đấu Su-35 trong năm 2018.

Một nguồn thạo tin giấu tên tuyên bố trên tờ Tass: “Lô 10 máy bay chiến đấu Su-35 khác đã được gửi cho khách hàng. Trung Quốc sẽ nhận 10 chiếc còn lại trong năm 2018”.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Ảnh: DefensePost

Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga từ chối bình luận về tin tức này.

Một nguồn tin khác cho biết 4 chiếc Su-35 đầu tiên đã được giao cho Trung Quốc từ cuối năm 2016.

Trước đó, vào tháng 11/2015, Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD cho 24 máy bay chiến đấu Su-35 – còn được khối đồng minh NATO đặt tên là Flanker-E - cùng một số các thiết bị mặt đất và động cơ dự phòng. Tuy nhiên, hợp đồng này không bao gồm điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất.

Su-35 là loại máy bay chiến đấu cơ động lực đa năng thế hệ thứ 4, được trang bị radar đa pha. Tốc độ tối đa của máy bay đạt 2.500 km/h và bán kính chiến đấu lên tới 1.600 km. Nòng súng dành cho cho loại đầu đạn 30mm và có 12 điểm bắn. Đây là một trong những vũ khí quan trọng của quân đội Nga vẫn đang được tiến hành nghiên cứu và cải tiến.

Thu Phương (Theo TheStar)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-chuyen-giao-10-may-bay-chien-dau-su-35-cho-trung-quoc-a230633.html