Nga chuyển số lượng lớn bom tới Syria, tên lửa S-400 'ngưng hoạt động' vì S-300
Một chiếc tàu thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga được xác định chở số lượng lớn bom và hạ neo ở thành phố cảng Tartous của Syria trong tuần này.
Hãng tin AMN cho hay theo nhà quan sát hàng hải Yoruk Isik, tàu Oboronlogistika’s RoRo Sparta II thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã di chuyển qua eo biển Bosphorus và đi về hướng cảng Tartous, phía tây Syria.
Ông Isik cho hay, con tàu của Nga làm nhiệm vụ vận chuyển số lượng lớn bom FAB cho không quân Syria.
Hoạt động vận chuyển bom được Nga thực hiện đúng thời điểm các lực lượng vũ trang Syria đang tiến hành chiến dịch tấn công ở phía bắc tỉnh Hama.
Ngoài ra, quân đội Syria cũng đang chuẩn bị cho đợt phản công quy mô lớn ở phía đông bắc tỉnh Latakia nhằm giành lấy quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kabani.
Thậm chí, Bộ Quốc phòng Nga còn đưa ra tối hậu thư 24 giờ để Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ các tay súng phiến quân Syria mà Ankara hậu thuẫn ra khỏi vùng hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh quân đội Syria sắp nối lại chiến dịch tấn công nhằm giành toàn quyền kiểm soát khu vực phía bắc tỉnh Hama.
Trong một diễn biến khác, hình ảnh vệ tinh cho thấy ngay sau khi hệ thống tên lửa phòng không S-300 của quân đội Syria đi vào hoạt động, Nga đã cho hệ thống S-400 “nghỉ ngơi”.
Theo bức ảnh vệ tinh, hệ thống tên lửa S-400 được Nga dừng kích hoạt nằm ở thành phố Masyaf của Syria.
Nguyên nhân dừng kích hoạt S-400 là do hệ thống S-300 được quân đội Syria triển khai gần S-400 (ở thành phố Masyaf) đã chính thức đi vào hoạt động. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định S-300 được Nga chuyển giao cho quân đội Syria đã chính thức được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào cuối tháng Bảy.