Nga có thể cấm tài xế nước ngoài hành nghề vận tải

7 tháng đầu năm 2018, Nga chứng kiến 5.040 TNGT gây thương vong liên quan đến tài xế người nước ngoài.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018, Nga xảy ra 5.040 vụ TNGT gây thương vong

Để đảm bảo an toàn đường bộ tại Nga, một Nghị sĩ tại xứ sở bạch dương đã phác thảo một dự luật, đề xuất cấm một số công ty thuê tài xế người nước ngoài sử dụng bằng lái quốc tế hoặc do nước ngoài cấp.

Dự luật do Thượng nghị sĩ Akhmat Salpagarov đệ trình lên Duma (Quốc hội Nga) từ cuối tuần qua. Trong đó, ông Akhmat Salpagarov định ra thời gian 6 tháng để người nước ngoài đổi bằng lái của mình sang bằng lái do Nga cấp.

Trong văn bản giải thích đính kèm dự luật, vị Thượng nghị sĩ nhận định, khoảng thời gian 6 tháng là lý tưởng. Nhóm phác thảo luật đã thử nghiệm thủ tục đổi bằng lái tại Nga và nhận thấy, hầu hết các công ty kinh doanh vận tải đều kịp thời đào tạo lại tất cả tài xế nước ngoài là nhân viên của công ty trong khoảng thời gian đó.

Cũng trong thư, ông Salpagarov cho biết, ước tính, hiện nay, có khoảng 30-40% tài xế taxi tại Moscow là người nước ngoài, sử dụng giấy phép lái xe do nước ngoài cấp. Hầu hết họ đến từ các nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Xô-viết.

Để củng cố tính cấp thiết của dự luật, Thượng nghị sĩ Akhmat Salpagarov dẫn thống kê từ Bộ Nội vụ Nga cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018, Nga chứng kiến 5.040 TNGT gây thương vong liên quan đến tài xế người nước ngoài. Riêng tại Thủ đô Moscow, số vụ tai nạn lên tới 1.022, tương đương 21% trong tổng số vụ.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-co-the-cam-tai-xe-nuoc-ngoai-hanh-nghe-van-tai-d273111.html