Nga có thể giáng đòn chí mạng vào bất kỳ đối thủ nào... và Mỹ biết điều đó

Nga có thể giáng đòn chí mạng vào bất kỳ đối thủ nào, bởi vậy mọi kế hoạch nhằm hủy diệt nước Nga đều sẽ bị phá sản.

Trang Sohu mới đây đã bình luận phát biểu của tướng Không quân Mỹ về việc Wasington có kế hoạch "hủy diệt" Moskva theo ba bước, tờ báo Trung Quốc tin rằng Mỹ sẽ thất bại vì Nga có thể giáng đòn chí mạng vào bất kỳ đối thủ nào trên thế giới.

Cụ thể, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - Tướng David Goldfein cho biết, nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, Mỹ có thể hủy diệt hoàn toàn nước Nga chỉ trong 3 bước đi sau đây.

Bước đầu tiên là huy động các lực lượng đóng tại châu Âu để ngăn chặn tên lửa hạt nhân Nga. Bước thứ hai là huy động lực lượng ở Bắc Mỹ. Bước thứ ba là phóng tổng cộng 2.688 đầu đạn hạt nhân để hủy diệt hoàn toàn nước Nga.

Tờ Sohu bình luận: “Phải nói rằng mô tả như vậy thật khủng khiếp, cứ như thể ngày mai sẽ nổ ra thế chiến thứ ba. Đồng thời Tướng Goldfein không đề cập đến những thiệt hại mà Nga có thể gây ra cho Mỹ, và dường như bất kỳ đầu đạn nào của Nga đều sẽ bị Mỹ đánh chặn".

"Do vậy tình huống mà Tướng Goldfein mô tả về chiến thắng của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ ba không quá chân thực, nó chỉ thỏa mãn trí tưởng tượng của những người Mỹ bình thường".

3 kết luận có thể rút ra từ những gì viên tướng Mỹ đã nói. Thứ nhất, Mỹ vẫn coi Nga là đối thủ lớn nhất của mình. Phần lớn quá trình phát triển vũ khí, trang bị và quyết định chiến lược của Washington vẫn nhằm vào Nga.

Thứ hai, Tướng Goldfein không đề cập đến những thiệt hại mà Nga có thể gây ra cho Mỹ. Mục tiêu của ông ta chỉ là "làm suy yếu bằng lời nói" sức mạnh quân sự của Nga, vì điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách đối ngoại và thậm chí đối nội của Mỹ.

Tuy nhiên, hầu như không quốc gia nào trên thế giới có thể đảm bảo đánh chặn toàn bộ tên lửa được Nga phóng đi, và Mỹ cũng không ngoại lệ - họ rõ ràng không có cơ hội như vậy.

Hai điều trên dẫn tới yếu tố thứ ba: Lực lượng của Mỹ tương đối yếu. Phản ứng hạt nhân sẽ xảy ra trên toàn thế giới, và Tướng Goldfein không đề cập đến sự trợ giúp mà các nước khác có thể dành cho Nga giữa cuộc chiến.

Trước tiên, Mỹ coi Nga là đất nước không có đồng minh và không ai sẵn sàng đến để giải cứu. Nhưng thực ra hoàn toàn chẳng phải như vậy, Moskva sẽ nhận được sự trợ giúp từ những nước thuộc khối CSTO, thậm chí từ cả Trung Quốc.

"Nếu chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, liệu các quốc gia châu Âu, châu Á và những khu vực khác có thực sự tấn công Nga hay nhìn nhận một cách lạnh lùng, hoặc thậm chí giúp đỡ Nga, điều này vẫn là một biến số khó lường", các nhà quan sát Trung Quốc cho biết.

Nhưng ngay cả khi Nga đối đầu với Mỹ một mình, như những gì Tướng David Goldfein gợi ý, thì không chắc Washington sẽ quyết định bước vào một "cuộc đối đầu cởi mở" với Moskva.

“Liệu Mỹ có thực sự dám tấn công vào Nga? Một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và công nghệ tên lửa tiên tiến đủ để Quân đội Nga giáng đòn chí mạng vào bất kỳ đối thủ nào”, tờ Sohu viết.

Tờ báo Trung Quốc khẳng định: "Những ngày tuyệt vời nhất của nước Mỹ đã qua. Đó là lý do tại sao khi thảo luận về cuộc chiến có thể xảy ra với Nga, Washington cố mô tả Moskva như một quốc gia đơn độc, và họ nhận được sự ủng hộ của toàn thế giới".

"Nhưng nếu điều này thực sự là như vậy, thì Mỹ sẽ không có lý do gì để mơ về sự hủy diệt nước Nga và xây dựng các kịch bản trong trường hợp xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba", tờ Sohu kết luận.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-co-the-giang-don-chi-mang-vao-bat-ky-doi-thu-nao-va-my-biet-dieu-do-post494589.antd