Nga có thể kéo dài cuộc chiến Ukraine thêm ít nhất 2 năm

Hãng Reuters dẫn lời giới tình báo Lithuania nhận định giá dầu cao, khả năng lách sự trừng phạt cùng đầu tư nhà nước cung cấp cho Nga đủ nguồn lực để kéo dài cuộc chiến Ukraine với cường độ hiện tại thêm ít nhất 2 năm nữa.

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 7.3, Cục Phản gián thuộc Bộ An ninh cùng Cục An ninh - Tình báo quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Lithuania cảnh báo trong năm 2023 Nga cải tổ và tăng cường sức mạnh lực lượng chiến đấu tại Ukraine, hiện trên đà mở rộng năng lực quân sự dọc biên giới giáp các nước thành viên NATO gồm cả Phần Lan vừa gia nhập.

“Moscow biết rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả chiến đấu”, báo cáo viết.

Hai cơ quan tình báo cũng lưu ý Nga đang thúc đẩy nỗ lực lách sự trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của nước này sau khi cuộc chiến nổ ra. Họ xác định nước này hiện được CHDCND Triều Tiên cùng Iran hỗ trợ vũ khí lẫn đạn dược, Trung Quốc trở thành nước cung cấp chip lớn nhất, và nhân dân tệ là đồng tiền chính trong giao dịch quốc tế của Nga. Ngoài ra từ lúc triển khai đầu đạn hạt nhân chiến thuật đến Belarus, Nga không ngừng xây dựng cơ sở hạ tầng đi kèm tại nước láng giềng này.

Báo cáo còn lưu ý tình trạng Nga cùng Belarus tuyển mộ công dân Lithuania làm gián điệp. Năm ngoái lực lượng chức năng Lithuania bắt giữ một số người bán thông tin cho Belarus.

Cuộc chiến Ukraine đã bước sang năm thứ 3. Hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề, nhưng trong khi Kyiv lâm vào cảnh thiếu hụt đạn dược lẫn nhân sự trầm trọng do phương Tây không còn viện trợ mạnh mẽ thì Moscow vẫn duy trì được sức mạnh quân sự lẫn nguồn lực hỗ trợ chiến tranh.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nga-co-the-keo-dai-cuoc-chien-ukraine-them-it-nhat-2-nam-214835.html