Nga có thể phóng thử ICBM Sarmat lần thứ hai vào cuối năm nay

Nga có thể tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat lần thứ hai trước cuối năm 2022, một quan chức thân cận với Bộ Quốc phòng nước này nói với TASS.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat rời bệ phóng. Ảnh: Reuters.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat rời bệ phóng. Ảnh: Reuters.

Trước đó, lần phóng đầu tiên của Sarmat được thực hiện vào ngày 20/4/2022.

"Các cuộc thử nghiệm thiết kế đường bay của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat có thể tiếp tục được thực hiện trước khi kết thúc năm nay. Vụ phóng thử thứ hai có khả năng được thực hiện", quan chức Nga cho biết.

Dự án siêu tên lửa Sarmat được Nga khởi động năm 2011 để thay thế dòng R-36M. RS-28 Sarmat dự kiến được thử nghiệm hoàn chỉnh và đưa vào biên chế Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga từ năm 2020, nhưng nhiều vấn đề kỹ thuật và tài chính khiến chương trình bị chậm tiến độ. Đến ngày 20/4/2022, quả tên lửa Sarmat hoàn chỉnh đầu tiên mới rời khỏi bệ phóng.

Mỗi quả đạn Sarmat dài 35,5 m, có đường kính 3 m, mang được 10-15 đầu đạn hạt nhân hồi quyển độc lập (MIRV) với tổng sức mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, kèm theo nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương.

Sarmat cũng có thể lắp đầu đạn siêu vượt âm Avangard hoặc nhiều loại phương tiện lướt siêu vượt âm trong tương lai./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch) Nguồn: TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/nga-co-the-phong-thu-icbm-sarmat-lan-thu-hai-vao-cuoi-nam-nay-post982593.vov