Nga có thể sẽ tuyển binh sỹ người nước ngoài?

Đây là một bước đi mới nhằm tăng cường vai trò của Nga trong các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Tổng thống Putin và quân đội (ảnh minh họa)

Tổng thống Putin và quân đội (ảnh minh họa)

Trang Business Insider cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có động thái tiến tới hợp pháp hóa việc sử dụng lính tình nguyện nước ngoài trong các chiến dịch của Nga ở hải ngoại.

Theo trang báo của Mỹ, đây là một bước đi mới nhằm tăng cường vai trò của Nga trong các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Sắc lệnh được công bố hôm 16/10 và đang chờ Quốc hội Nga thông qua sẽ mở đường cho phép người nước ngoài phục vụ trong "các sứ mệnh chống khủng bố và gìn giữ hòa bình" bao gồm ở Syria nơi lính Nga hiện diện ngày càng đông được tham gia và hưởng chế độ quân sự của Moscow.

Về vấn đề này, ông Alexey Khlebnikov, một chuyên gia thuộc Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga cho rằng thời gian thay đổi là điều đáng nói.

"Hoạt động quân sự duy nhất của Nga ở nước ngoài hiện nay là ở Syria, và chỉ có các nhà thầu đang phục vụ ở đó. Sửa đổi này tạo quy định cho người nước ngoài tham gia vào chiến dịch Syria của Nga". - ông Khlebnikov nói.

Theo nhà phân tích Khlebnikov, sắc lệnh mới có thể tạo nền móng cho những người như vậy hợp tác với các chiến dịch quân sự của Nga.

VIDEO XEM THÊM:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Công Hoan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-co-the-se-tuyen-binh-sy-nguoi-nuoc-ngoai-d229314.html