Nga công bố điều kiện tham gia quân ngũ theo lệnh động viên

Lệnh động viên một phần của Nga sẽ tập trung điều động những người có kinh nghiệm chiến đấu và chuyên ngành quân sự phù hợp.

Theo RT, trong ngày 22/9 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra những thông tin đầu tiên liên quan tới lệnh động viên một phần. Về cơ bản, các văn phòng tuyển quân ở Nga sẽ tập trung vào những người có kinh nghiệm chiến đấu và các chuyên ngành quân sự liên quan.

"Những người từng được đào tạo các chuyên ngành như điều khiển xe tăng, thành viên kíp pháo binh, lái xe, thợ máy và bộ binh cơ giới sẽ được ưu tiên điều động trước", đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết về điều kiện tham gia lệnh động viên. Ảnh: MT

Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết về điều kiện tham gia lệnh động viên. Ảnh: MT

Ngoài ra, thành viên các đơn vị quân đội từ 35 tuổi trở xuống, sĩ quan từ 50-55 tuổi tùy cấp bậc cũng nằm trong kế hoạch huy động. Dù không có con số cụ thể, nhưng mỗi khu vực của Nga sẽ được yêu cầu gọi nhập ngũ một số lượng nhất định, dựa trên tổng dân số địa phương. Những người tham gia lệnh điều động sẽ nhận được 205.000 Rúp (hơn 3000 USD) mỗi tháng.

Về các trường hợp miễn trừ, những người đã làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, người không đáp ứng điều kiện sức khỏe, người có có ít nhất 4 con hoặc phải chăm sóc người thân tàn tật sẽ không bị điều động.

Vào ngày 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, lệnh động viên một phần sẽ huy động 300.000 quân dự bị để bổ sung cho chiến dịch đặc biệt. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh, sinh viên và lính nghĩa vụ không nằm trong diện ưu tiên huy động.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-cong-bo-dieu-kien-tham-gia-quan-ngu-theo-lenh-dong-vien-2062985.html