Nga công bố số liệu bất ngờ về vaccine COVID-19

Trung tâm thăm dò dư luận Nga cho thấy, ngay cả người dân Nga vẫn băn khoăn về loại vaccine mới được cấp phép.

Hôm 23/8, Thông tấn TASS dẫn lời ông Valery Fedorov - người lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VTsIOM) cho biết, hơn 40% người dân Nga được hỏi đã sẵn sàng tiêm vaccine ngừa COVID-19 mang tên Sputnik-V.

Khoảng 40% người Nga được hỏi muốn tiêm vaccine Sputnik-V

Khoảng 40% người Nga được hỏi muốn tiêm vaccine Sputnik-V

Trong số người được hỏi có 42% trả lời "Có" hoặc "Rất có thể" ngay khi được hỏi có sẵn sàng tiêm chủng Sputnik-V hay chưa.

Nhưng cũng có tới 52% nói rằng, họ sẽ không tiêm loại vaccine ngừa COVID-19 mới được công bố.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 1.600 người Nga từ 18 tuổi trở lên.

Trước đó, cuộc khảo sát thực hiện bởi ứng dụng "Doctor Handbook", với hơn 3.000 nhân viên y tế tham gia cho thấy, 52% trong số họ chưa sẵn sàng tiêm chủng, 24,5% đồng ý sử dụng vaccine. Chỉ 1/5 số người được hỏi chấp nhận giới thiệu vaccine Sputnik-V cho các bệnh nhân, đồng nghiệp hoặc bạn bè.

Quan điểm lo ngại về vaccine ngừa COVID-19 của Nga là dễ hiểu. Nó được cấp phép trong điều kiện khẩn cấp quốc gia và đã được thực hiện bước đầu trong số 40.000 người tham gia thử nghiệm giai đoạn ba.

2 liều vaccine ngừa COVID-19 của Nga.

Arseniy Palagin, thư ký báo chí Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), tổ chức hỗ trợ tài chính cho Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến tối 20/8:

"Đợt thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả, khả năng tạo miễn dịch và độ an toàn của vaccine Sputnik V sẽ bắt đầu tại Nga từ tuần sau, với sự tham gia của 40.000 người tình nguyện thuộc những nhóm nguy cơ khác nhau tại hơn 45 trung tâm y tế".

Đại diện RDIF thêm rằng thử nghiệm Giai đoạn ba đã được tiến hành trên 2.000 người tại Nga từ ngày 12/8, một ngày sau khi vaccine Sputnik V được Bộ Y tế Nga cấp phép.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov ngày 23/8 cho biết nước này dự kiến sản xuất từ 1,5-2 triệu liều vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiềm năng mỗi tháng vào cuối năm nay, sau đó tăng dần lên 6 triệu liều mỗi tháng.

Nhiều nước phương Tây cho rằng Nga đã "đốt cháy giai đoạn" trong quá trình phát triển vaccine và cấp phép cho Sputnik V trước khi tiến hành thử nghiệm Giai đoạn ba trên hàng nghìn người.

Trước những cáo buộc của các nước phương Tây, các quan chức Nga, trong đó có Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko, khẳng định những hoài nghi về vaccine này là vô căn cứ.

Giám đốc điều hành RDIF Kirill Dmitriev hấn mạnh: "Chúng tôi đã chứng kiến một số quốc gia tiến hành chiến tranh thông tin chống lại Nga, nhưng phần lớn các nước đều muốn tìm hiểu về cơ chế hoạt động của loại vaccine này. Chúng tôi không muốn chính trị hóa vaccine, càng có nhiều loại vaccine thì nhân loại càng được hưởng lợi."

Giới chức Nga cho hay khoảng 20 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm về vaccine Covid-19 của họ, đồng thời Moscow đã nhận được đơn hàng chế tạo khoảng một tỷ liều vaccine.

Tuy nhiên, Aleksander Gintsburg, Giám đốc Viện Gameleya lưu ý, vaccine Sputnik-V sẽ không được lưu hành rộng rãi trước tháng 1/2021 vì phải mất 4-5 tháng để theo dõi thêm hiệu quả cũng như phản ứng phụ có thể xảy ra.

Quế Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/nga-cong-bo-so-lieu-bat-ngo-ve-vaccine-covid-19-3417770/