Nga công bố thời điểm thử nghiệm pháo tự hành 2S43 'Malva'

Các cuộc thử nghiệm đối với lựu pháo tự hành 2S43 'Malva' đầy hứa hẹn sẽ bắt đầu vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2021.

Điều này đã được báo cáo bởi Izvestia với sự tham khảo của Bộ Quốc phòng. Theo công bố, khẩu pháo tự hành (ASC) mới nhất vào cuối năm 2020 đã phải vượt qua các bài kiểm tra cấp nhà máy với việc bắn, hiện nó đang trải qua giai đoạn sửa chữa những thiếu sót được phát hiện trong khi kiểm tra. Sau giai đoạn tinh chỉnh, "Malva" sẽ bắt đầu tiếp tục công việc.

ACS 2S43 "Malva" được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Trung ương "Burevestnik", lần đầu tiên lựu pháo được giới thiệu vào năm 2019 sau những cánh cửa đóng kín, thông tin chi tiết về quá trình phát triển không được cung cấp.

Pháo tự hành bánh lốp 2S43 Malva của Nga. Ảnh: Izvestia.

Pháo tự hành bánh lốp 2S43 Malva của Nga. Ảnh: Izvestia.

Được biết, pháo 2A64 152 mm của pháo tự hành Msta-S được sử dụng làm thành phần chính của Malva. Có thể cài đặt phiên bản nâng cấp của khẩu pháo này, nhưng dữ liệu bị thiếu do quá trình phát triển được giữ bí mật. Cơ số đạn có thể mang theo của lựu pháo là 30 viên, khối lượng khoảng 32 tấn.

Khung gầm của Malva là xe địa hình BAZ-6010-027 với sơ đồ 8x8 do Nhà máy ô tô Bryansk sản xuất, chứ không phải loại MZKT của Belarus, theo truyền thống được sử dụng trong Quân đội Nga làm bệ đặt các loại vũ khí khác nhau. Các chi tiết khác vẫn chưa được tiết lộ.

Diễn biến trên cho thấy Quân đội Nga cũng bắt đầu bước theo xu thế chung khi nghiên cứu để đưa vào trang bị các loại pháo tự hành xe tải hạng nhẹ thay cho loại bánh xích cồng kềnh để có thể dễ dàng không vận tới điểm nóng. Mặc dù vậy trọng lượng của Malva vẫn bị phàn nàn là còn quá cao so với nhiều đối thủ cạnh tranh.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-cong-bo-thoi-diem-thu-nghiem-phao-tu-hanh-2s43-malva/20210114025721575