Nga công bố video tiêm kích tàng hình Su-57 quần thảo bầu trời Syria

Quân đội Nga vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích chiến đấu thế hệ 5 Su-57 thử nghiệm trên chiến trường thực tế ở Syria, cho biết đã hoàn tất đánh giá tính năng kỹ thuật của loại siêu chiến đấu cơ này.

"Các biên đội Su-57 đã thực hiện trên dưới 10 chuyến bay trên bầu trời Syria, theo đó đã khẳng định khả năng của loại vũ khí ưu việt này trên chiến trường thực tế", TASS ngày 19-11 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, sau khi Bộ này công bố đoạn video thử nghiệm máy bay Su-57 được quay ở Syria cách đây không lâu.

Su-57 quần thảo bầu trời Syria. Video: BQP Nga

Theo đoạn video được truyền thông Nga đăng tải, các máy bay Su-57 đã cất cánh từ căn cứ Hmeymim, thực hiện loạt chuyến bay dọc không phận Syria gần Địa Trung Hải. Hai máy bay không để lộ tên lửa bên ngoài vì khả năng cao chúng đã được giấu trong khoang vũ khí trên thân máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống điều khiển, cảm biến và vũ khí trang bị trong khí hậu khô nóng khắc nghiệt tại Syria.

Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận đã triển khai 2 tiêm kích Su-57 đến Syria vào tháng 2-2018 để thử nghiệm các tính năng chiến đấu. Các máy bay này không tham gia không kích trực tiếp và trở về căn cứ ở Nga sau vài ngày.

Tiêm kích Su-57 của quân đội Nga. Ảnh: BQP Nga

Mỹ đã tỏ ra bất bình trước động thái này của Nga. Các chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu công nghệ Nga (CAST) cho rằng việc triển khai Su-57 tới Syria giúp Nga phát hiện điểm yếu tiềm ẩn trong thiết kế máy bay, từ đó áp dụng những thay đổi cần thiết để tăng uy lực cho khí tài này.

Su-57 là chiến đấu cơ hiện đại nhất của quân đội Nga, được thiết kế để thay thế cùng lúc những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker. Bên cạnh khả năng tàng hình, loại tiêm kích thế hệ 5 này có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn máy bay chiến đấu tối tân F-22 Raptor của Mỹ (2.410 km/giờ).

Su-57 được trang bị các hệ thống điện tử, radar tối tân, giúp phi công phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km. Nga đang nỗ lực hoàn thành thử nghiệm loại chiến đấu cơ này ngay trong năm nay để kịp biên chế ít nhất 12 chiếc Su-57 cho các lực lượng trước Q1 năm 2019.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-cong-bo-video-tiem-kich-tang-hinh-su-57-quan-thao-bau-troi-syria-520823/