Nga công bố xe bọc thép mới chuyên bảo vệ vũ khí hạng nặng

Nhà máy Cơ khí và Vũ khí Remdizel của Nga đã thiết kế ra một loại xe bọc thép mới dự kiến được sử dụng bởi lực lượng hạt nhân để bảo vệ vũ khí hạng nặng trong quá trình vận chuyển.

 Mẫu xe bọc thép mới bảo vệ vũ khí hạng nặng của Nga khi vận chuyển. Ảnh: TASS

Mẫu xe bọc thép mới bảo vệ vũ khí hạng nặng của Nga khi vận chuyển. Ảnh: TASS

Cỗ xe mới được chế đạo đặc biệt đáp ứng yêu cầu của Cục hậu cần 12 Bộ quốc phòng Nga, Tổng công trình sư Remdizel Igor Zakharovich nói với Hãng thông tấn RIA Novosti.

Cục trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga chịu trách nhiệm bảo vệ, vận chuyển và lưu kho an toàn vũ khí quân dụng. Vì vậy, loại xe mới này sẽ được sử dụng để bảo vệ và hộ tống tên lửa chiến lược.

Xe bọc thép mới được dùng bảo vệ và hộ tống tên lửa chiến lược. Ảnh: TASS

Xe bọc thép mới đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà máy và bây giờ sẵn sàng cho thử nghiệm cấp quốc gia, theo nhà thiết kế.

Cỗ xe mới thuộc dòng Taifun, có nhiều loại bao gồm 4 và 6 bánh lốp cao su, được thiết kế thích ứng với nhiều vai trò. Dòng xe này bao gồm xe chống phục kích bằng mìn cỡ lớn (MRAP), thiết vận bọc thép (APC) và xe cứu thương medevac cùng với nhiều loại xe khác.

Mẫu xe Taifun medevac chuyên dụng cho quân y. Ảnh: TASS

Một số xe Taifun đã được Quân đội tiếp nhận và thử nghiệm chiến đấu trên chiến trường ở Syria, nơi đây chúng được lực lượng quân cảnh Nga sử dụng.

Các xe bọc thép Taifun tại căn cứ Hmeimim ở Syria. Ảnh: TASS

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-cong-bo-xe-boc-thep-moi-chuyen-bao-ve-vu-khi-hang-nang-75216.html