Nga công khai lý do triển khai máy bay quân sự ở Venezuela

Theo hãng tin Interfax, ngày 25/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, một máy bay của không quân Nga đã tới Venezuela để bảo dưỡng thiết bị quân đội Nga được triển khai ở nước này.

Nga nêu lý do triển khai máy bay quân sự ở Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Theo một phóng viên hiện trường của Reuters và một trang tin chuyên theo dõi các hoạt động của máy bay, máy bay Nga nói trên đã hạ cánh xuống sân bay chính ở Venezuela hôm 24/6, ba tháng sau khi xảy ra một vụ việc tương tự, vốn đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến giữa Washington và Moscow.

Theo Reuters, đây là máy bay Ilyushin 62 với số hiệu RA-86496 thuộc lực lượng không quân Nga. Sự việc này làm dấy lên những lo ngại về khả năng tiếp tục gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng tại Venezuela.

Động thái diễn ra trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho hay, Tổng thống Trump đang "mong chờ gặp Tổng thống Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Osaka, Nhật Bản, trong vài ngày tới".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-cong-khai-ly-do-trien-khai-may-bay-quan-su-o-venezuela-96510.html