Nga: Công ước LHQ không áp dụng cho tranh chấp tại eo biển Kerch

Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga cho hay các thủ tục giải quyết tranh chấp theo Công ước Quốc tế về Luật biển (UNCLOS) không áp dụng cho vụ việc xảy ra tại eo biển Kerch hồi tháng 11/2018.

Tàu Ukraine bị Nga bắt giữ vào ngày 25/11/2018. (Nguồn: Sputnik)

Một thông báo của Bộ này cho hay: "Như phía Nga đã lưu ý trước đây, các tuyên bố của cả Nga và Ukraine, khi ký và thông qua UNCLOS 1982, đã loại bỏ khả năng áp dụng các thủ tục giải quyết tranh chấp của Công ước này đối với vụ việc xảy ra tại eo biển Kerch ngày 25/11/2018".

Trước đó cùng ngày, Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) đã ra phán quyết yêu cầu Nga thả 24 thủy thủ và 3 tàu hải quân Ukraine bị Moscow bắt giữ hồi tháng 11/2018 ở Eo biển Kerch nối giữa Biển Azov và Biển Đen. Theo đó, các thẩm phán đã quyết định rằng Nga phải "lập tức thả 3 tàu và các thủy thủ của Ukraine, cho phép họ được trở về quê hương".

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-cong-uoc-lhq-khong-ap-dung-cho-tranh-chap-tai-eo-bien-kerch-94808.html