Số người mắc Covid-19 tại Australia đạt mức kỷ lục mới

Số ca mắc Covid-19 ở Australia đã vượt ngưỡng 1.000 ca mới phát hiện trong một ngày.

Theo số liệu thống kê từ các bang và vùng lãnh thổ của Australia, trong 24h qua nước này ghi nhận 1.123 ca Covid-19 mới. Trong đó bang New South Wales vẫn là nơi dịch bùng phát mạnh mẽ nhất với 1.029 ca bệnh mới. Đây là số ca Covid-19 nhiều nhất được ghi nhận tại Australia trong 1 ngày kể từ khi dịch xuất hiện ở nước này vào 2020.

Một người bản địa đang được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại thành phố Sydney, Australia. Nguồn: ABC News

Một người bản địa đang được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại thành phố Sydney, Australia. Nguồn: ABC News

Tuy vậy, do Australia cho rằng sẽ không thể loại bỏ Covid-19 mà phải tìm cách chung sống với đại dịch nên nước này không còn đặt mục tiêu đưa số ca Covid-19 về 0. Thay vào đó Australia đang tập trung vào việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để làm giảm tỷ lệ lây nhiễm, giảm số người nhập viện và tử vong vì Covid-19.

Trong kịch bản không thể loại bỏ các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Australia đang tính đến khả năng sử dụng hộ chiếu vaccine làm cơ sở để nới lỏng các hoạt động của người dân ở trong nước trong khi chưa thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Bang New South Wales ngày 26/8 cho biết bắt đầu từ thứ 2 tới, những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ở bang này sẽ được nới lỏng các hoạt động như được tham gia các cuộc tụ tập ngoài trời trong bán kính 5km tính từ nơi ở…

Về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-15 tuổi, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, 1,2 triệu trẻ em trong nhóm tuổi này tại Australia sẽ sớm được tiêm vaccine và theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, các chuyên gia tiêm chủng sẽ gửi khuyến cáo này tới chính phủ.

“Trẻ em từ 12-15 tuổi tại Australia sẽ được tiêm vaccine. Vào cuối ngày hôm nay, Hội đồng an ninh quốc gia sẽ nhóm họp riêng về Covid-19 trong đó sẽ bàn để kế hoạch này được triển khai một cách thuận lợi theo đúng đề xuất mà Nhóm tư vấn tiêm chủng sắp chuyển cho chính phủ. Các đề xuất này sẽ làm cơ sở để chính phủ triển khai việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12-15 tuổi”, Thủ tướng Morrison cho biết.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Australia, đến nay nước này đã tiêm được hơn 17 triệu mũi vaccine, trong đó hơn 6,5 triệu người, tương đương với 31,6% người dân từ 16 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Theo kế hoạch đã được công bố, khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 70%, 80% những người từ 16 tuổi trở lên thì Australia sẽ dần mở cửa nền kinh tế./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-mac-covid-19-tai-australia-dat-muc-ky-luc-moi-885815.vov