Nga cùng nhiều nước tuyên bố 'cấm cửa' công dân từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc

Nga cùng nhiều nơi tiếp tục cấm công dân từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc nhập cảnh do lo ngại sự lây lan của virus corona.

Ngày 28/1, hãng thông tấn TASS dẫn lời thống đốc vùng Khabarovsk cho biết, 3 khu vực của Nga ở vùng Viễn Đông đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc cho đến ngày 7/2 trong bối cảnh lo ngại về sự bùng phát của virus corona.

Tại Moscow, các nhà chức trách đã áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt tại các khách sạn và địa điểm du lịch giữa lúc số người chết vì “virus Vũ Hán” đã tăng lên 106 người ở Trung Quốc, cùng với hơn 4.500 trường hợp được xác nhận dương tính.

Số người chết ở Trung Quốc vì virus corona mới đã lên 106 người.

Hiện tính tới thời điểm hiện tại, Nga chưa có trường hợp nào nhiễm virus mới. Song, nước này có các chuyến bay thẳng hàng ngày đến một số thành phố Trung Quốc và được cho là đã tiếp đón 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đến thăm vào năm 2019.

“Chúng tôi đã tiến hành kiểm soát đặc biệt các khách sạn và những nơi khác, nơi khách du lịch tập trung”, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên trang cá nhân.

“Khi có dấu hiệu đáng báo động, các đội y tế khẩn cấp sẽ được cử đến để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng”.

Cũng trong thời điểm này, các nhà cung cấp tour du lịch Nga đã ngừng bán các kỳ nghỉ trọn gói cho Trung Quốc - Dmitry Gorin, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga, cho biết hôm 27/1.

Tương tự như Nga, nhiều nơi tiếp tục cấm công dân từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc nhập cảnh do lo ngại sự lây lan của virus corona.

Cụ thể, ngày 27/1, theo hãng tin Reuters, Macau cho biết sẽ từ chối nhập cảnh đối với du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc và những người đã đến tỉnh này trong vòng 14 ngày trước trước đây trừ khi họ có giấy tờ chứng minh mình không bị nhiễm virus corona mới.

Malaysia cũng vừa áp dụng biện pháp cấm tạm thời với công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Cho đến nay, Malaysia đã có 4 trường hợp được xác nhận là nhiễm virus corona mới.

Theo AFP, Mông Cổ cũng quyết định đóng cửa biên giới đối với xe hơi đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, nước này tạm thời đóng cửa các trường học và khu công cộng như trung tâm thể thao đến ngày 2-3, hủy các sự kiện công cộng như hội nghị hội thảo, sự kiện thể thao, giải trí, du lịch cũng bị hủy hoặc hạn chế để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona mới nguy hiểm chết người.

Những biện pháp mà Mông Cổ mới công bố là những những hành động quyết liệt nhất so với bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào cho đến nay trong bối cảnh virus corona đã lan rộng nhanh chóng khắp Trung Quốc, mặc dù ở thời điểm này Mông Cổ chưa ghi nhận trường hợp nào nghi nhiễm loại virus chết người này.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nga-cung-nhieu-nuoc-tuyen-bo-cam-cua-cong-dan-tu-vu-han-va-tinh-ho-bac-cua-trung-quoc-a309644.html