Nga đã có trực thăng này từ 50 năm trước, Mỹ giờ mới có

Theo đó kế hoạch chế tạo dòng trực thăng đồng trục đầu tiên mà Quân đội Mỹ đang nghiên cứu phát triển có tên Sikorsky S-97 và được kỳ vọng sẽ trở thành chiếc trực thăng có tốc độ bay nhanh nhất thế giới.

Được cất cánh lần đầu từ ngày 22/5/2015, Sikorsky S-97 Raider hay còn được gọi tắt là S-97 là loại trực thăng đồng trục đầu tiên được Mỹ nghiên cứu một cách "nghiêm túc" để trở thành trực thăng trinh sát tấn công tốc độ cao trong tương lai. Nguồn ảnh: Tube.

Đây không phải là loại trực thăng đồng trực đầu tiên được Sikorsky nghiên cứu, tuy nhiên chương trình này là chương trình đầu tiên được coi là có khả năng thành công trong tương lai và có thể sản xuất hàng loạt phục vụ cho quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Sim.

khác với các loại trực thăng đồng trục trước đây được Liên Xô thiết kế và sản xuất, S-97 có tới 3 cánh quạt. Ngoài hai hệ thống cánh quạt chính được gắn đồng trục còn có một cánh quạt phía sau giúp S-97 tăng tốc khi đã ở trên không. Nguồn ảnh: Aviation.

Cách thúc hoạt động của trực thăng đồng trục S-97 cũng tương tự như các loại trực thăng đồng trục trước đây, hai cánh quạt của nó sẽ được xoay theo hai chiều khác nhau - triệt tiêu hoàn toàn mô-men xoắn giúp trực thăng ổn định trên không. Nguồn ảnh: Military.

Có thể dễ dàng nhận ra, hệ thống càng của S-97 được thiết kế để có khả năng thu vào khi nó di chuyển. Điều này giúp S-97 giảm tối đa lực cản không khí, giúp S-97 đạt được tốc độ cao hơn khi di chuyển. Nguồn ảnh: Tube.

Nhiều thông tin khẳng định, S-97 còn được thiết kế để có khả năng trở thành một trực thăng không người lái. Với những phiên bản có người lái, S-97 cần phi hành đoàn từ 1 tới 2 người tùy nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Was.

Trực thăng đồng trục S-97 cũng có khả năng vận tải với việc mang theo tối đa được 6 lính với đầy đủ trang thiết bị. Trục cánh quạt hai tầng của nó có tổng cộng 6 lá và cánh quạt đuôi có tổng cộng 6 lá. Nguồn ảnh: Aviation.

Điểm đặc biệt là S-97 được thiết kế với trọng lượng rất nhẹ, chỉ 4 tấn. Điều này giúp nó có thể bay tốt chỉ với một động cơ duy nhất là loại GE YT706 với công suất khoảng 2600 mã lực. Nguồn ảnh: Military.

Theo tính toán, tốc độ của Sikorsky S-97 tối đa lên tới 444 km/h - nhanh hơn mọi loại trực thăng quân sự hiện nay. Tầm hoạt động của S-97 có thể lên tới 570 km hoặc 2 tiếng 40 phút liên tục và trần bay của trực thăng này vào khoảng 3000 mét. Nguồn ảnh: Exces.

Được thiết kế để trở thành trực thăng trinh sát tấn công, S-97 còn có khả năng mang theo vũ khí với một khẩu súng máy 12,7mm cùng cơ số đạn dự phòng 500 viên cùng hai giá phóng pháo phản lực mỗi giá 7 quả. Nguồn ảnh: USAF.

Mời độc giả xem Video: Loại trực thăng đồng trục cổ lỗ ra đời từ thời Liên Xô tới nay Nga vẫn tiếp tục sử dụng.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-da-co-truc-thang-nay-tu-50-nam-truoc-my-gio-moi-co-1130985.html