Nga đã sẵn sàng sống mà không có USD?

60% nợ nước ngoài của Nga trong tháng 8 là bằng đồng USD, mức thấp nhất kể từ năm 2014, theo Ngân hàng Trung ương Nga.

Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maksim Oreshkin, có một xu hướng đô la hóa trong nền kinh tế Nga. Bởi thế, Ngân hàng Trung ương Nga đã thực hiện một số bước đi rất quan trọng đối với các khoản vay bằng ngoại tệ và con số nói trên là kết quả của nỗ lực giảm giá trị các giao dịch sử dụng USD trong nước.

Giới chuyên gia cho rằng các biện pháp trừng phạt của nước ngoài và chính sách của ngân hàng trung ương đang khiến khoản vay bằng đồng rúp hấp dẫn hơn so với USD. Lãi suất tiền gửi đồng rúp cũng hấp dẫn hơn so với ngoại tệ. Trong tháng 6, Nga giảm 5,8 tỷ USD tiền đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ, trở thành nước nắm giữ nợ Mỹ nhiều thứ 14 với 101,9 tỷ USD.

Nga đã có nhiều bước đi nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD

Dù khoản vay bằng đồng rúp ngày càng trở nên phổ biến, hiện vẫn còn quá sớm để nhận định rằng kinh tế Nga có thể sẵn sàng sống mà không có USD.

“Bạn cần nhìn vào tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ. Trong ngành bán lẻ, không có mức giảm lớn, tỷ lệ tiền gửi bằng ngoại tệ vẫn ở mức 23% và khá ổn định trong năm qua”, nhà kinh tế trưởng Natalia Orlova của Alfa-Bank nói.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, chính phủ nước này sẽ tăng cường nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc của đất nước vào hệ thống thanh toán của Mỹ và bớt dùng USD như đồng tiền chính trong giao dịch, kinh doanh.

Từ lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần kêu gọi giảm sự phụ thuộc của kinh tế Nga vào USD.

Theo giới chuyên gia, việc Nga hạn chế các giao dịch bằng USD sẽ giúp cho nước Nga ít bị lệ thuộc vào sự biến động của thị trường tài chính quốc tế do USD chi phối.

Mặt khác, khi hạn chế sử dụng USD tức là Nga đã loại bỏ việc neo tỉ giá đồng rúp vào đồng tiền duy nhất là USD nên sẽ có điều kiện ổn định để phát triển nền kinh tế trong trước mắt.

Đầu tháng 8 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Việc Nga giảm phụ thuộc vào USD không hẳn sẽ giúp đồng rúp tăng vị thế nhưng trước mắt nước Nga sẽ tránh được những tác động tiêu cực từ những chính sách trừng phạt kinh tế của Mỹ để có điều kiện ổn định thị trường tiền tệ nhằm phát triển nền kinh tế.

Vào năm 2015, khi trao đổi với Đất Việt về động thái cố gắng khiến USD "biến mất" trong giao thương giữa Nga và nhiều nước khác trên thế giới, chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới cho rằng:

"Bây giờ không ai có thể tách nổi đồng USD. Ngay cả khi Nga muốn giảm phụ thuộc vào đồng USD thì đồng Rúp cũng không thể tăng được vị thế. Đến người Nga cũng mất niềm tin vào đồng rúp nữa huống hồ là nước ngoài".

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/nga-da-san-sang-song-ma-khong-co-usd-3341315/