Nga đang nghiên cứu tên lửa Tomahawk của Mỹ rơi vào tay Syria

Bộ Quốc phòng Nga công bố các bộ phận tên lửa Tomahawk khai hỏa từ tàu hải quân Mỹ trong vụ tấn công Syria hôm 14.4 và cho biết sẽ nghiên cứu dòng vũ khí này để cải tiến tên lửa trong nước.

Những phần động cơ nén mà theo Bộ quốc phòng Nga thuộc về tên lửa Tomahawk - Ảnh: Chụp từ Sputnik

Hãng tin Sputnik dẫn lời thượng tướng Sergey Rudskoy, người đứng đầu Ban điều hành chiến dịch chủ chốt thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố các chuyên gia nước này đã tiến hành giám định các tên lửa do Syria thu được và chuyển giao cho Moscow.

Hồi tuần trước, giới truyền thông Nga cũng đưa tin lực lượng nước này đã tìm được 2 tên lửa của Mỹ bị “tịt ngòi” trong vụ tấn công của liên quân do Washington dẫn đầu ở Syria.

“Hai tên lửa bao gồm một quả Tomahawk và tên lửa độ chính xác cao khai hỏa từ chiến đấu cơ đã được đưa về Moscow… Các chuyên gia của chúng tôi đang phân tích chúng. Kết quả thu được sẽ giúp cải thiện vũ khí của Nga”, theo tướng Rudskov.

Nga tổ chức họp báo bài bản về các tên lửa của liên quân - Ảnh: Chụp từ Sputnik

Tên lửa Tomahawk do nhà thầu Raytheon sản xuất có tầm bắn dao động từ 1.280 đến 2.500 km, và có thể được triển khai cho hơn 140 tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Mỹ. Đặc điểm giúp Tomahawk đặc biệt uy lực là có thể mang theo đầu đạn tương đương 500 kg TNT và điều chỉnh hướng trong khi bay đến mục tiêu.

Trong vụ tấn công Syria vào rạng sáng 14.4, bộ ba Mỹ, Anh, Pháp đã nã tổng cộng 105 tên lửa vào các địa điểm trên đất Syria mà phương Tây cho là liên quan đến chương trình vũ khí hóa học tại thủ đô Damascus và thành phố Homs.

Washington tuyên bố tất cả tên lửa đều trúng mục tiêu, trong khi Moscow nói lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn được 71 quả.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-dang-nghien-cuu-ten-lua-tomahawk-cua-my-roi-vao-tay-syria-956470.html