Nga đang tìm thị trường mới cho dầu thô

Ngày 8/3, Bộ trưởng Dầu khí Jose Barroso cho biết, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không cần tăng sản lượng dầu để bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày của Nga.

OPEC không cần tăng sản lượng dầu để bù đắp cho Nga. (Nguồn: NY Times)

OPEC không cần tăng sản lượng dầu để bù đắp cho Nga. (Nguồn: NY Times)

Trước đó, Nga cho biết, nước này sẽ cắt giảm nguồn cung 500.000 thùng/ngày từ tháng 3/2023.

Phát biểu bên lề diễn đàn năng lượng Ceraweek tại Houston, ông Jose nhận định, nguồn cung dầu thô của Nga vẫn còn và nước này đang tìm thị trường mới, do đó, thị trường vẫn cân bằng.

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Liên minh châu Âu và Australia đã áp đặt chính sách giá trần 60 USD/thùng đối với hoạt động vận chuyển dầu bằng đường biển của Nga vào ngày 5/12.

Tuy nhiên, dầu Nga đã tìm được người mua tại các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, chưa áp đặt lệnh trừng phạt. Nếu Trung Quốc nhập khẩu nhiều dầu hơn từ Nga thì nước này nhập khẩu ít hơn từ các nước khác. Do đó, ông Barroso cho rằng hiện tại các nước thành viên OPEC không cần tăng sản lượng.

Về việc tăng hạn ngạch sản lượng của OPEC, ông Barroso cho biết, Angola vẫn còn một chặng đường dài để đi trước khi đạt được hạn ngạch hiện tại.

OPEC và các đồng minh, được gọi là OPEC+, đã đồng ý cắt giảm mục tiêu sản lượng thêm 2 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 11/2022 đến năm 2023. Theo đó, 10 thành viên OPEC bị ràng buộc bởi thỏa thuận đặt mục tiêu sản xuất 25,416 triệu thùng/ngày.

Sản lượng của Angola là 1,050 triệu thùng mỗi ngày trong tháng Hai và mục tiêu của OPEC là 1,455 triệu thùng/ngày. Sản lượng của OPEC thấp hơn đáng kể so với mục tiêu bởi vì nhiều nhà sản xuất, đáng chú ý là Nigeria và Angola thiếu năng lực để bơm dầu theo thỏa thuận.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-dang-tim-thi-truong-moi-cho-dau-tho-219255.html