Nga đanh thép 'lật mặt nạ' Mũ Trắng và do dự của Mỹ tại Syria

Moscow đã có những bình luận chính thức về cuộc tháo chạy của nhóm cứu hộ Mũ Trắng từ Syria tới Jordan.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc các nhân viên Mũ Trắng (White Helmet) rời khởi Syria với sự hỗ trợ từ phương Tây, đã cho thấy ai là người đứng sau hoạt động của tổ chức này.

Hôm Chủ nhật, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Israel, Emmanuel Nahshon thông báo, Israel đã tham gia công tác di tản các thành viên Mũ Trắng và gia đình khỏi Syria theo yêu cầu từ Mỹ, Canada và một số quốc gia khác. Còn theo Đài phát thanh Galei Tzahal của Israel, khoảng 800 người đã được đưa tới Jordan từ các khu vực miền nam Syria.

Chính quyền Damascus cáo buộc Mũ Trắng có liên kết với nhóm khủng bố Jab al-Nursa và hoạt động vì lợi ích riêng. Bắt đầu tài trợ Mũ Trắng từ năm 2013, cho tới nay, chính phủ Mỹ đã cung cấp hơn 33 triệu USD cho tổ chức này.

Các hoạt động của Tổ chức Mũ Trắng tại Syria gây nhiều tranh cãi

“Các thông tin mà chúng tôi có được cho thấy, các nước phương Tây đã di tản một nhóm lớn các nhân viên cứu hộ tới Jordan qua lãnh thổ Israel”, đại diện Bộ Ngoại giao Nga nói. “Trong khi đó, rõ ràng Mũ Trắng có liên quan tới các hành động khiêu khích trong cuộc xung đột tại Syria”.

“Tổ chức này tập trung hoạt động chỉ tại các khu vực do các phần tử Hồi giáo cực đoan kiểm soát, tạo nên các chứng cứ giả được sử dụng trong những cáo buộc chống lại chính quyền Syria”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Cũng theo cơ quan này, Mũ Trắng đặc biệt hay quay những video mang tính tuyên truyền mà truyền thông phương Tây và mạng xã hội không ngừng phát tán. “Việc Mũ Trắng muốn rời khỏi Syria thông qua sự giúp đỡ bên ngoài đã hé lộ bản chất của họ với toàn thế giới”.

Ngoài ra, Moscow cũng kêu gọi sự chú ý vào những phát biểu gần đây của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ về kết quả của cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ.

“Những bình luận điển hình theo kiểu Mỹ rằng Nga không tuân theo các nghĩa vụ ở tây nam Syria”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. “Chúng tôi muốn nói rằng, trong thực tế tình huống là hoàn toàn đối lập. Chính Washington đã không làm gì trong nhiều tháng nay tại khu vực giảm leo thang tây nam để phân tách các nhóm đối lập với lực lượng khủng bố IS và Jabhat al-Nusra”.

“Kết quả là, nhờ các hành động thành công của quân đội Syria, với sự trợ giúp từ chúng tôi, luật pháp và trật tự đang trở lại tây nam Syria, và tạo điều kiện để người dân có thể trở lại cuộc sống yên bình tại đây”, phía Nga kết luận “đanh thép”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-danh-thep-lat-mat-na-mu-trang-va-do-du-cua-my-tai-syria-352533.html