Nga đập tan âm mưu khủng bố, bắt giữ đối tượng có quan hệ với IS

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe của đối tượng có một quả bom tự chế và trong điện thoại cũng lưu trữ nhiều thư từ liên lạc với các thành viên của IS.

Cảnh sát Nga gác tại bến xe buýt trong chiến dịch tăng cường an ninh tại Moskva, Nga, ngày 10/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Nga gác tại bến xe buýt trong chiến dịch tăng cường an ninh tại Moskva, Nga, ngày 10/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, hãng tin Nga Sputnik đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt giữ một công dân nước này có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, qua đó chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố ở vùng Krasnodar.

Đối tượng trên khoảng 26-27 tuổi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe của đối tượng có một quả bom tự chế. Ngoài ra, trong điện thoại của đối tượng này cũng lưu trữ nhiều thư từ liên lạc với các thành viên của IS.

Trong năm nay, Nga đã nhiều lần chặn đứng được các âm mưu khủng bố. Hồi tháng Hai vừa qua, FSB tuyên bố đã đập tan hai âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào hai cơ sở giáo dục ở Kerch.

Một tháng sau đó, các nhân viên FSB đã vô hiệu hóa một phần tử khủng bố ở nước Cộng hòa Bashkiria trực thuộc và ba phần tử ở nước Cộng hòa Kabardino-Balkaria trực thuộc./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-dap-tan-am-muu-khung-bo-bat-giu-doi-tuong-co-quan-he-voi-is/630964.vnp