Nga đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga không thể làm ngơ trước việc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu bắt đầu triển khai. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga đã ngay lập tức đưa hệ thống radar cảnh báo tấn công tên lửa tại thành phố Kaliningrad vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhằm mục đích bảo vệ các lực lượng hạt nhân chiến lược. Xây dựng các biện pháp tiêu diệt và kiểm soát tín hiệu của hệ thống phòng thủ tên lửa NMD. Đây được coi là biện pháp cứng rắn nhất từ trước tới nay của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu mà Mỹ đang tiến hành xây dựng.

AP(Theo IRA Novosti)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20111130102818666p30c87/nga-dap-tra-he-thong-phong-thu-ten-lua-cua-my.htm