Nga đề cập khả năng đưa thêm quân đến Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Ivan Gil ngày 4.4 cho biết ông không loại trừ việc có thêm nhiều nhân viên quân sự Nga đến nước này theo các thỏa thuận giữa hai bên.

Máy bay Nga có mặt tại Venezuela cuối tháng 3 - Ảnh: Reuters

Máy bay Nga có mặt tại Venezuela cuối tháng 3 - Ảnh: Reuters

Ông cũng khẳng định lực lượng Nga sẽ ở lại khi vẫn cần thiết. Thời gian lưu trú không được định sẵn.

“Nhóm chuyên gia quân sự (có mặt tại Venezuela) nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận và hợp đồng hợp tác kỹ thuật- quân sự song phương”, Thứ trưởng Gil phát biểu.

Nga vào cuối tháng 3 gửi gần 100 nhân viên quân sự đến quốc gia Nam Mỹ. Điện Kremlin tuyên bố họ cử chuyên gia sang thực hiện hợp đồng cung cấp vũ khí có từ trước.

Mỹ phản ứng gay gắt trước động thái trên. Tổng thống Donald Trump yêu cầu lực lượng Nga rút khỏi, còn Ngoại trưởng Mike Pompeo được cho đã lên danh sách biện pháp hiện diện quân sự của Nga tại Venezuela.

Hai cường quốc đứng về hai phía trong cuộc tranh giành quyền lực ở Venezuela. Mỹ công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là nguyên thủ quốc gia hợp pháp, trong khi Nga ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Trong nỗ lực gia tăng sức ép, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow mới đây khẳng định Mỹ sẵn sàng cung cấp tài chính nếu Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực. Ông cho biết chính quyền Mỹ đã làm việc với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cùng nhiều ngân hàng khu vực về kế hoạch tái thiết kinh tế Venezuela.

Quốc hội Mỹ cũng có hành động nhằm khôi phục dân chủ và hỗ trợ nhà lãnh đạo phe đối lập Guaido. 14 Thượng nghị sĩ đệ trình một dự luật cung cấp 400 triệu USD viện trợ nhân đạo cho người dân quốc gia Nam Mỹ.

Phía Tổng thống Maduro tiếp tục tìm cách chống lại áp lực. Ngày 4.4, ông thông báo đặt quân đội trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ Mỹ tấn công bất thường ở những mặt trận mới.

“Venezuela đang bị sử dụng làm nơi thử nghiệm vũ khí không gian mạng, điện từ cũng như nhiều chiến lược chiến tranh mới không phải xâm lược trực tiếp hoặc dùng tên lửa, bom thông thường”, theo Tổng thống Maduro.

Ông cáo buộc mục tiêu chính quyền Mỹ hướng đến là gây bất ổn đủ để tạo ra xung đột nội bộ, và phe đối lập Venenzuela sẽ lợi dụng tình hình.

Cẩm Bình (theo Reuters, RT)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-de-cap-kha-nang-dua-them-quan-den-venezuela-110503.html