Nga đe dọa đáp trả lá chắn tên lửa Mỹ tại Đông Bắc Á

Moscow sẽ cùng Bắc Kinh đối phó với với động thái triển khai hệ thống phòng thủ của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai tại Hàn Quốc

Mới đây, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrei Denisov cho biết, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đã làm suy yếu an ninh của chính mình bằng việc chấp thuận triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ những quốc gia này.

Theo ông, việc đặt những vũ khí này tại các nước Đông Bắc Á có khả năng đe dọa đến an ninh của Nga và Trung Quốc, buộc 2 quốc gia này có thể phải đưa ra những biện pháp đáp trả.

Trước đó, vào tháng 12/2017, chính phủ Nhật đã quyết định tăng cường lá chắn tên lửa quốc gia bằng việc triển khai thêm 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trên cạn do Mỹ chế tạo với chi phí khoảng 900 triệu USD, dự kiến sẽ được đặt tại phía Bắc và phía Tây Nam của đảo Honshu vào năm 2023.

Hàn Quốc cũng tuyên bố ủng hộ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) hồi tháng 6/2016, nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Cả Nga và Trung Quốc đều phản đối những động thái này, nhấn mạnh rằng nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng quyền lực của khu vực.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-de-doa-dap-tra-la-chan-ten-lua-my-tai-dong-bac-a-d265653.html