Nga đề nghị cân nhắc khả năng nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Hãng thông tấn Sputnik ngày 14-10 đưa tin, đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho rằng, đã đến lúc cân nhắc khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, đồng thời xem xét thời điểm thích hợp để hiện thực hóa khả năng này.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia tại cuộc họp HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đại sứ V.Nebenzia, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quyết định áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên do các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Một trong những lệnh trừng phạt được coi là nặng nề nhất với quốc gia Đông Bắc Á này là cấm khoảng 90% sản phẩm dầu tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên và yêu cầu hồi hương người lao động Triều Tiên ở nước ngoài nhằm cắt đứt một phần nguồn thu ngoại tệ. Song tình hình đã được cải thiện trong năm nay kể từ Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4-2018.

Triều Tiên đã nhiều lần đề xuất xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt khi nước này đang cho thấy nỗ lực thực hiện cam kết sau các cuộc gặp lịch sử với các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, các quốc gia khác vẫn tỏ ra thận trọng và yêu cầu Bình Nhưỡng thể hiện những hành động mạnh mẽ và thiết thực hơn nữa hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Bạch Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/915770/nga-de-nghi-can-nhac-kha-nang-noi-long-trung-phat-trieu-tien