Nga đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ bỏ USD, dùng ruble trong lúc khủng hoảng tài chính

Theo hãng tin RT, điện Kremlin mới đây cho biết Moscow vẫn mong muốn thông thương với Ankara bằng đồng ruble của Nga và đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh giá hai đồng tiền này đang suy giảm.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Vấn đề sử dụng các đồng nội tệ trong các hoạt động thương mại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được phía chúng tôi đưa ra từ lâu và rất nhiều lần trong các cuộc gặp mặt ở nhiều cấp độ khác nhau”.

Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm vào một cuộc khủng hoảng lớn.

“Đây là điều mà chúng tôi muốn đạt được trong các hoạt động thương mại song phương và quan hệ thương mại của mình và là điều đã nhiều lần được nhắc đến trong các cuộc hội đàm song phương”, ông nói thêm.

Tỷ giá đồng lira so với đồng USD đã tăng lên mức kỷ lục là 7.20 trước khi giảm trở lại xuống còn 6.16 trong ngày 15/8 trong lúc các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ đang được áp dụng. Động thái này của Mỹ được thực hiện sau khi mục sư người Mỹ Andrew Brunson bị tạm giam ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Brunson bị cáo buộc tham gia vào âm mưu đảo chính quân sự thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016 và đang đối mặt với bản án 35 tù giam.

Mỹ cũng áp đặt các hình thức trừng phạt đối với Nga vào tuần trước vì vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái tại Anh vào tuần trước. Cho đến nay Mỹ vẫn chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh trách nhiệm của Moscow trong vụ việc. Đồng ruble Nga cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 tới nay sau động thái trên của Mỹ.

Theo phát ngôn viên Peskov, tình hình tài chính và kinh tế tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện các dự án chung giữa Nga và nước này. “Tôi không biết liệu tình hình hiện tại có ảnh hưởng đến những dự án này hay không. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-de-xuat-tho-nhi-ky-bo-usd-dung-ruble-trong-luc-khung-hoang-tai-chinh-post271676.info