Nga diễn tập triển khai Iskander tại Kaliningrad

Lực lượng Nga tại Kaliningrad đang tổ chức cuộc diễn tập đặc biệt nhằm đối phó với cuộc tập trận BALTOPS 2019 của NATO đang diễn ra tại Baltic.

Thông tin về cuộc tập trận được Cơ quan báo chí của Quân khu phía Tây Nga cho biết, cuộc diễn tập đặc biệt tại Kaliningrad được thực hiện với nhiều nội dung khác nhau, trong đó có việc bí mật triển khai trận địa tên lửa đến địa điểm chiến đấu.

"Cuộc diễn tập với nội dung chính là việc bí mật triển khai các tổ hợp Iskander tới vị trí để tiến hành phóng tên lửa vào những mục tiêu mô phỏng các tổ hợp phóng tên lửa, sân bay, các chủ thể kiên cố và chỉ huy sở của đối phương giả định", bộ phận báo chí của quân khu cho biết.

Cuộc diễn tập được Nga thực hiện sau khi tuyên bố hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực Kaliningrad và bắt đầu triển khai hàng chục tổ hợp tên lửa Iskander-M ở khu vực này.

"Tám nhà kho chứa, trung tâm chỉ huy kỹ thuật và các cơ sở hạ tầng bảo đảm khác đã hoàn thành với trang bị đầy đủ và bắt đầu được đưa vào sử dụng", RIA Novosti dẫn lời một vị chỉ huy thuộc lực lượng tên lửa Nga cho biết.

Iskander-M là hệ thống không chỉ khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó đoán trước được đường bay, tên lửa Iskander còn được áp dụng công nghệ tàng hình plasma cho phép nó xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại.

Mỗi xe phóng 9P78E của hệ thống Iskander-M mang 2 đạn tên lửa với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong 1 phút, sai lệch vòng tròn từ 5-7m.Tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GLONASS. Khi hoàn thành triển khai hàng chục tổ hợp Iskander-M ở Kaliningrad NATO ảnh hưởng thế nào?

Theo nhận định của giới chuyên gia, việc Nga triển khai hàng chục tổ hợp này chắc chắn khiến các thành viên khối liên minh quân sự này thực sự lo ngại. Các nước Đông Âu, biển Baltic và nhiều khu vực khác đều nằm trong tầm ngắm của Nga. Trước đó các cơ quan chức năng của NATO cũng như các nước khác liên tục phản đối kế hoạch này của Nga, tuy nhiên sức ép này chưa đủ để Nga dừng kế hoạch này.

Trong bối cảnh bất đồng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria và tình tình tại Ukraine vẫn chưa được gỡ bỏ, quyết định chuẩn bị triển khai hàng chục tổ hợp tên lửa Iskander-M ở khu vực nhạy cảm Kaliningrad có thể khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng, lý do cho việc Nga triển khai nhiều tổ hợp tên lửa Iskande-M vào thời điểm hiện nay đơn thuần chỉ là phản ứng mới nhất của nước này, sau nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc NATO tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự tại phía Đông, biên giới phía tây nước này cùng với sự xuất hiện của các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-dien-tap-trien-khai-iskander-tai-kaliningrad-3381967/