Nga điều gấp vũ khí khi cuộc chiến Syria sắp hạ màn

Khi cuộc chiến chống khủng bố tại Syria được đánh giá đã đi vào giai đoạn cuối, Nga vẫn hối hả đưa vũ khí mới đến chiến trường này.

Điều gấp

Theo RIA Novosti ngày 17/10, Nga đã chính thức đưa robot quân sự siêu nhỏ "bọ hung" và camera hình cầu Sphera có độ phân giải cực cao dành cho công binh Nga tại Syria với mục đích thử nghiệm.

Ông Sergey Efremenkov, Giám đốc công ty sản xuất đã xác nhận thông tin này và cho biết, robot bọ hung và camera hình cầu đã được thử nghiệm tại Syria để rà phá bom mìn tại hàng loạt các điểm dân cư của Syria.

Vị giám đốc này giới thiệu, "bọ hung" là một thiết bị nhỏ đặt trên các bánh xe với các máy quay video có độ phân giải cao và một microphon, một máy ghi nhiệt. Thiết bị này được điều khiển bởi kênh radio kỹ thuật số từ bảng điều khiển giám sát trên màn hình kỹ thuật số.

Robot siêu nhỏ của Nga tại Syria.

Cùng với robot bọ hung, camera Sphera là một thiết bị hình cầu có 4 máy quay video với đèn led, một microphone, và một máy truyền thông tin, cung cấp chế độ xem 360 độ.

Dù có kích thước khá nhỏ bé nhưng độ bền của camera này được đánh giá rất cao vì cho phép nó có thể chịu được khi rơi từ độ cao gần 5m, còn hệ thống định vị tích hợp của nó sẽ tự động hoạt động sau khi đạt được vị trí đứng thẳng.

Khi được đưa đến Syria, những khí tài đặc biệt này sẽ được thử nghiệm tại những môi trường khắc nghiệt nhất như các hầm ngầm, đặc biệt là nhiệm vụ do thám nhằm phát hiện ra nơi trú ẩn của các tay súng khủng bố.

Không chỉ điều những robot, Nga cũng vừa quyết định cấp cho Syria khí tài đặc trị máy bay không người lái (UAV). Theo tờ Rossiyskaya, thiết bị mới sẽ được Nga cấp cho các đơn vị tác chiến điện tử chuyên thực hiện nhiệm vụ chống UAV của quân đội Syria.

Nguồn tin không tiết lộ cụ thể Nga cấp phương tiện nào cho Syria nhưng cho biết, khí tài của Nga cấp mới sẽ phối hợp với súng tác chiến điện tử chuyên trị UAV do Damascus tự sản xuất tạo thành cặp đôi đủ sức đối phó với bất kỳ UAV hay thiết bị không người lái nào.

Cuộc chiến sắp hạ màn

Việc Nga đổ thiết bị tối tân đến Syria không nằm ngoài mục đích nhanh chóng thử nghiệm những tính năng của vũ khí trước khi cuộc chiến chống khủng bố tại Syria hạ màn.

Ngày 17/10, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt đầu rút lui khỏi thị trấn chiến lược Mohassan sau khi quân tiếp viện của quân đội Ảrập Syria (SAA) được tăng cường lên từ phía nam thành phố Deir Ezzor.

Ngoài việc rút lui khỏi Mohassan, lực lượng khủng bố cũng đã rút khỏi các thị trấn gần đó là Bo 'Umar, Bo Lel và Al-Tob, nằm dọc theo tuyến đường huyết mạch Deir Ezzor-Mayadin.

Trước mắt quân đội chính phủ sẽ không tiến vào các ngôi làng vừa giành được từ tay IS. Công tác rà phá bom mìn sẽ được thực hiện, trước khi lực lượng chính phủ tiếp quản khu vực này.

Những chiến thắng quan trọng mà quân đội chính phủ vừa giành được đã giúp cho họ có thể kiểm soát được tuyến đường cao tốc Deir Ezzor-Mayadin lần đầu tiên sau nhiều năm bị IS kiểm soát.

Ngoài ra, việc SAA giải phóng liên tiếp 6 thị trấn chiến lược sau khi kiểm soát Mayadin đã giúp thành phố này có được một vùng đệm an toàn, ngăn không cho lực lượng khủng bố tái chiếm.

Tại bờ đông Euphrates, ngày 16/10, các đơn vị thuộc sư đoàn cơ giới số 4 và quân đoàn tình nguyện số 5 đã tiến vào giải phóng thị trấn chiến lược al-Husayniyah sau 24 giờ giao chiến ác liệt với các tay súng IS. Khu dân cư này nằm phía đông bắc thành phố Deir Ezzor.

Các lực lượng vũ trang Syria gần như đã hoàn thành vòng vây IS trong thành phố Deir Ezzor, ngăn chặn các lực lượng dân quân người Kurd tiến sát đến bờ tây nam sông Euphrates trên khu công nghiệp Deir Ezzor.

Theo Ibrahim Joudeh, phóng viên chiến trường Al-Masdar News, mục tiêu tấn công tiếp theo của quân đội Syria, chiến đấu trên bờ đông Euphrates là thị trấn Janenah.

Nguồn tin này nhận định, với đà tấn công và chiến thắng hiện này của liên minh Nga, Syria cùng những lực lượng ủng hộ, cuộc chiến chống lực lượng khủng bố tại Syria được coi là sắp hạ màn.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-dieu-gap-vu-khi-khi-cuoc-chien-syria-sap-ha-man-3345306/