Nga điều tàu ngầm hạt nhân mới nhất tới Thái Bình Dương, khẳng định lời hứa với châu Phi

Tàu ngầm Generalissimo Suvorov trang bị tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất của Hải quân Nga, sẽ tới căn cứ thường trực trên bán đảo Kamchatka ở Thái Bình Dương vào tháng 8 tới.

Tàu ngầm Generalissimo Suvorov của Nga. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Tàu ngầm Generalissimo Suvorov của Nga. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo tin của hãng thông tấn TASS ngày 24/5, tàu Generalissimo Suvorov đi vào hoạt động vào cuối năm 2022, mang theo 16 tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân của Nga, với mỗi tên lửa có thể mang nhiều hơn một đầu đạn hạt nhân.

TASS dẫn một nguồn thạo tin cho hay: "Tàu ngầm Generalissimo Suvorov sẽ quá cảnh từ Hạm đội phương Bắc (ở Bắc Cực) tới Hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 8. Hải trình sẽ diễn ra dọc Tuyến đường biển phía Bắc".

Trước đó, các hãng thông tấn của Nga đưa tin, tàu ngầm Generalissimo Suvorov sẽ giúp củng cố lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương tại căn cứ tàu ngầm Rybachy trên bán đảo Kamchatka.

Đây là tàu ngầm thứ sáu trong lớp Borei gồm các tàu ngầm nhỏ hơn và tàng hình hơn của Nga. Những tàu này sẽ thay thế các tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo thế hệ trước của nước này.

Nga đang tăng cường phòng thủ ở vùng Viễn Đông rộng lớn giáp với châu Á-Thái Bình Dương, trong khi tố cáo Mỹ mở rộng sự hiện diện ở khu vực này và làm dấy lên quan ngại về an ninh ở khu vực.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, tại tiệc chiêu đãi những người đồng cấp châu Phi tại Washington, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết: "Chúng tôi tin rằng các quốc gia châu Phi phải được đối xử tử tế và bình đẳng... Moscow tiếp tục chính sách hỗ trợ toàn bộ cho các quốc gia lục địa này”.

Ông Antonov nhấn mạnh: "Thông qua những nỗ lực chung của chúng ta, châu Phi sẽ trở thành một trong những đầu tàu của trật tự thế giới đa cực mới nổi”.

Ngoài ra, theo nhà ngoại giao Nga, nước này sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng, bao gồm việc cung cấp vũ khí và thiết bị cho các đối tác châu Phi và đào tạo quân nhân, nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác của Moscow với châu Phi không nhằm chống lại bất kỳ ai.

Tuyên bố trên diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ 2, dự kiến được tổ chức tại thành phố St. Petersburg từ ngày 26-29/7 với mục tiêu chính là hỗ trợ củng cố chủ quyền của các nước châu Phi.

Nga mời các nhà lãnh đạo của tất cả các nước châu Phi và các tổ chức khu vực tham gia sự kiện này.

(theo TASS, Sputnik)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-dieu-tau-ngam-hat-nhan-moi-nhat-toi-thai-binh-duong-khang-dinh-loi-hua-voi-chau-phi-228326.html