Nga điều tên lửa chống hạm Kh-35 tới Crimea, khóa chặt eo biển Kerch

Dựa trên những hình ảnh mới nhất được kênh truyền hình RT của Nga đăng tải, hải quân nước này đã triển khai nhiều đơn vị tên lửa chống hạm Bal đến bán đảo Crimea, nhằm phong tỏa hoàn toàn eo biển Kerch.

Theo đó hình ảnh về một đơn vị tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bal xuất hiện trong một đoạn video ngắn trên mạng xã hội Nga được cho quay tại bán đảo Crimea và được kênh thông tấn RT của nước này đăng tải lại. Theo nhiều chuyên gia nhận định Hải quân Nga đã tỏ rõ quyết tâm khóa chặt eo biển Kerch trước mọi hành động gây hấn từ bên ngoài. Nguồn ảnh: Ruptly.

Mặc dù thông tin trên chưa được được quân đội Nga xác nhận nhưng dường như động thái này của nga có liên quan trực tiếp tới việc biên phòng Nga va chạm với tàu chiến Ukraine trên biển Đen hồi cuối tuần vừa rồi. Nguồn ảnh: Ruptly.

Qua đoạn Video có thể thấy, không chỉ một mà có vẻ như Nga đang đưa tới đây một tổ hợp tên lửa 3K60 Bal cùng với ba bệ phóng di động mang theo các tên lửa chống hạm Kh-35. Nguồn ảnh: Ruptly.

Thậm chí đoàn tên lửa còn được xe cảnh sát hộ tống tới địa điểm tập kết. Nguồn ảnh: Ruptly.

Tổ hợp tên lửa chống hạm 3K60 Bal của Nga được phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước và được sử dụng để thay thế cho tổ hợp 4K51 Rubezh đời cũ cũng như xuất khẩu. Nguồn ảnh: Weaponsystem.

Tổ hợp tên lửa Bal sử dụng tên lửa chống hạm Kh-35 Uran (3M24), loại tên lửa này có tính năng gần tương đồng với tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon của Mỹ và MM-40 Exocet của Pháp. Tuy nhiên khi so sánh với 3K55 Bastion của Nga, 3K60 có phần kém hơn nhưng bù lại lại rẻ hơn nhiều. Nguồn ảnh: Weaponsystem.

Thông thường một đơn vị bảo vệ bờ biển sẽ bao gồm 2 trung đội tên lửa với tổng cộng 4 xe phóng và 4 xe nạp đạn cùng hai xe chỉ huy. Tất cả các phương tiện này đều được xây dựng dựa trên cơ sở là khung gầm MZKT-7930 8x8. Mỗi xe phóng sẽ bao gồm 8 tên lửa Kh-35 và mỗi xe nạp đạn mang theo được 8 tên lửa cùng loại. Nguồn ảnh: Weaponsystem.

Tầm bắn tối đa của Kh-35 là 120 km, tốc độ tối đa của nó lên tới Mach 0,8. Tuy nhiên loại tên lửa này lại hoạt động dựa trên sự dẫn đường của radar bờ biển - có nghĩa là tầm bắn của nó sẽ ít nhiều phụ thuộc vào tầm bao phủ của hệ thống radar bờ biển. Nguồn ảnh: Weaponsystem.

Đầu đạn của Kh-35 có trọng lượng 145 kg và là loại đầu đạn nổ mạnh, có khả năng tiêu diệt tốt các loại mục tiêu cỡ trung trên biển như khinh hạm, khu trục hạm cỡ nhỏ. Toàn bộ 16 tên lửa trong một đơn vị bảo vệ bờ biển có thể được bắn và dẫn bắn cùng lúc tới nhiều mục tiêu khác nhau, tăng cường khả năng đánh phủ đầu cực kỳ nguy hiểm cho Bal. Nguồn ảnh: Weaponsystem.

Mời độc giả xem Video: Tổ hợp Bal của Nga ùn ùn kéo tới Crimea.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-dieu-ten-lua-chong-ham-kh-35-toi-crimea-khoa-chat-eo-bien-kerch-1151022.html