Nga điều thêm tên lửa S-400 tới bảo vệ Crimea

Tính đến thời điểm này, Nga đã có 3 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 tiên tiến đồn trú trên bán đảo Crimea.

Hệ thống phòng không S-400 tại Crimea

Động thái triển khai tiểu đoàntên lửa phòng không S-400 tiên tiến thứ 3 tới bán đảo Crimea – vị trí quân sự chiến lược quan trọng đối với quân đội Nga và là nơi đặt Hạm đội Biển Đen – vừa được phía Nga thông báo rạng sáng 22/9.

Tiểu đoàn này bao gồm 8 bệ phóng, 12 tên lửa và cá phương tiện chỉ huy, hỗ trợ. Tất cả đã được triển khai tới Evpatoria ở phía Tây Crimea.

Cùng ngày, một nguồn tin quân sự cho biết, tiểu đoàn S-400 thứ 4 sẽ sớm được triển khai tới thị trấn Dzhankoy, phía Bắc Crimea.

Trước đó, Nga đã đưa tổ hợp S-400 tới Feodosiya và Sevastopol vào tháng 1/2017 và 2018.

S-400 Triumf là hệ thống phòng không thế hệ mới nhất của Nga. Tính đến năm 2016, ít nhất 312 bệ phóng S-400 được triển khai tới 39 trung đoàn.

Tên lửa đất đối không S-400 có khả năng tấn công máy bay, phương tiện bay không người lái và tên lửa đạn đạo, tàu hành trình ở tầm xa 400km.

Quân đội Nga luôn nhấn mạnh phải tăng cường khả năng phòng vệ cho Crimea sau khi bán đảo này tổ chức trưng cầu dân ý và thống nhất ly khai khỏi Ukraine, sáp nhập vào Nga năm 2014. Các hệ thống phòng thủ chống máy bay và chống tàu tại đây sẽ cho phép Nga đảm bảo an ninh không phận và Biển Đen.

Trang Trần (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-dieu-them-ten-lua-s-400-toi-bao-ve-crimea-d272828.html