Nga điều vũ khí đặc biệt bảo vệ quân cảng chiến lược Sevastopol

Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad cùng đạn rocket chống ngầm DM-62 Damba đã được Nga điều tới gia cố cho hệ thống phòng thủ tại quân cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea.

Quân đội Nga đã đưa các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 được trang bị rocket chống ngầm DM-62 Damba tới quân cảng Sevastopol ở Crimea để củng cố phòng thủ.

Các tổ hợp pháo uy lực này được triển khai tại những vị trí trọng yếu nhằm ngăn chặn đòn tấn công của đối phương.

Được biết các tổ hợp này được đưa tới Crimea có nguồn gốc từ các căn cứ đặt tại vùng Viễn Đông của Nga.

Ra đời từ thời Liên Xô, đạn rocket chống ngầm DP-62 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển như chiến hạm cỡ nhỏ, tàu ngầm, hay tàu đổ bộ của đối phương.

Với thiết kế đặc biệt, đạn phản lực DP-62 có thể tiêu diệt hoặc gây ảnh hưởng đến các mục tiêu ngầm hoạt động ở độ sâu từ 3 m tới 200 m.

Mẫu đạn rocket PRS-60 của nó được trang bị một đầu đạn nổ cực mạnh nặng 20kg.

Ngoài ra Nga có thể sử dụng pháo phản lực này để rải mìn rất nhanh chóng, cho phép ngăn cản các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương lên các mục tiêu ven biển.

Việc đưa pháo phản lực phóng loạt BM-21 tới Crimea được xem là một bước đi nữa của Moscow trong việc tăng cường năng lực phòng thủ cho quân cảng chiến lược này.

Trong các loại pháo phản lực phổ biến nhất trên chiến trường hiện nay thì BM-21 Grad đứng hàng đầu.

Dễ sử dụng, dễ cơ động kèm theo hỏa lực mạnh nên được nhiều bên ưa thích sử dụng BM-21 Grad trên chiến trường.

Có thể nói, tại một số cuộc xung đột diễn ra, BM-21 Grad gây thiệt hại cho cả đôi bên hai bờ chiến tuyến.

BM-21 Grad (có nghĩa là 'Mưa đá') là loại pháo phản lực đã được đưa vào sử dụng từ năm 1963 và được sử dụng chiến đấu lần đầu tiên vào năm 1969 trong cuộc xung đột biên giới Trung-Xô.

Pháo phản lực từ lâu đã được xếp vào dòng vũ khí hủy diệt có sức mạnh chỉ sau bom hạt nhân, chính vì vậy hầu như các cuộc xung đột lớn nhỏ đều có sự xuất hiện của chúng.

Cho đến hiện tại, BM-21 Grad vẫn là một trong số những dòng pháo phản lực phổ biến nhất thế giới.

BM-21 Grad không những có thể san bằng các mục tiêu lớn mà nó còn gây cho đối thủ tâm lý lo sợ mỗi khi chúng được triển khai ra mặt trận.

Pháo phản lực này có thể gộp thành một tổ hợp hoàn chỉnh với 40 nòng phóng, hoặc có thể tách ra làm đôi để phân tán hỏa lực.

Điều đáng sợ là trong vòng 20 giây, BM-21 Grad có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với độ công phá khủng khiếp.

Tiếng rít xé gió từ những quả rocket phóng ra từ BM-21 Grad tạo ra áp lực tâm lý cực mạnh cho đối thủ.

BM-21 Grad có khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường cáp dài tới 64 m.

Nhờ gắn vào xe tải hạng nặng nên BM-21 Grad khá cơ động trong truy đuổi mục tiêu và tránh bị bắn trả.

BM-21 Grad tuy không thật chính xác nhưng việc phóng đồng loạt 40 quả đạn tên lửa có thể hủy diệt một khu vực lớn, đủ để xóa sổ hoàn toàn mục tiêu.

Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn BM-21 Grad có thể đồng loạt bắn tới 720 quả đạn trong vòng 20 giây vào các mục tiêu trên một khu vực.

Điều này sẽ tạo nên cơn bão lửa bao phủ một khu vực rộng tới 40 km2. Đây thực sự là cơn ác mộng dành cho đối phương.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-dieu-vu-khi-dac-biet-bao-ve-quan-cang-chien-luoc-sevastopol-post541176.antd