Nga định danh tiêm kích tàng hình mới là Su-57

Mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình PAK FA T-50 của Nga sẽ đi vào sản xuất hàng loạt và trang bị cho không quân với tên gọi Su-57.

Đại tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh lực lượng Không gian Vũ trụ Nga nói với báo chí rằng Nga đã chỉ định máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 đầu tiên với tên gọi Su-57, trước đây được gọi là PAK FA T-50. “Quyết định đã được thực hiện và máy bay đã có tên giống như một đứa trẻ sau khi chào đời”, đại tướng Bondarev nói với hãng tin TASS.

Sukhoi Su-57 thuộc loại máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ 5, được thiết kế nhằm thay thế đội bay MiG-29 và Su-27 của Không quân Nga. Su-57 được trang bị các loại tên lửa đối không trong và ngoài tầm nhìn, tên lửa hành trình chiến thuật Kh-35UE hoặc tên lửa siêu âm BrahMos hợp tác sản xuất với Ấn Độ.

Kh-35UE thuộc loại tên lửa hành trình chống tàu có ngoại hình khá giống Harpoon của Mỹ với tầm bắn trên 200 km, mang theo đầu đạn nặng 145 kg. Trong khi đó, BrahMos là một trong những sát thủ chống hạm đáng sợ nhất thế giới.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: Russian Planes.

BrahMos và Kh-35 không phù hợp với khoang vũ khí của Su-57 nên phải sử dụng giá treo bên ngoài cánh. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tàng hình của máy bay.

Su-57 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010. Máy bay sẽ hoàn thành quá trình bay thử nghiệm vào cuối năm nay, đại tướng Bondarev cho biết vào tháng trước. Quá trình sản xuất loạt sẽ bắt đầu từ năm 2018, trang bị cho Không quân Nga từ năm 2019.

Thông báo này dường như chỉ ra sự chậm trễ trong chương trình Su-57, trước đó, sản xuất hàng loạt máy bay được dự kiến trong năm nay. Không quân Nga đang thử nghiệm 9 nguyên mẫu Su-57, gồm hai máy bay dự kiến đưa vào sử dụng từ cuối năm 2017. Hàng trăm chuyến bay thử nghiệm đã được thực hiện với các nguyên mẫu trong hai năm qua.

Một trong những trở ngại chính của Su-57 được cho là do vấn đề động cơ. Mẫu thử nghiệm đang sử dụng động cơ kiểm soát vector lực đẩy AL-41F1 được sử dụng trên tiêm kích Su-35. Su-57 dự định sử dụng động cơ được gọi là Izdeliye 30 với lực đẩy mạnh, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tàng hình tốt hơn.

Tiêm kích Su-57 của Nga trổ tài nhào lộn trên bầu trời Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Không quân Nga với sức mạnh chiến đấu ưu việt.

Quốc Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-dinh-danh-tiem-kich-tang-hinh-moi-la-su-57-post771640.html