Nga dọa phủ quyết ngân sách Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

Ngân sách năm 2020 cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học có thể bị Nga phủ quyết nếu nó bao gồm khoản tài trợ cho điều tra vũ khí hóa học ở Syria.

Chính phủ Nga hôm 24/11 cảnh báo sẽ phủ quyết ngân sách 2020 cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, nếu ngân sách này bao gồm khoản tài trợ cho nhóm điều tra về vũ khí hóa học tại Syria.

Biểu tượng của tổ chức OPCW. Ảnh: OPCW.

Tuyên bố đưa ra ngay trước thềm hội nghị hàng năm của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học khai mạc ngày mai tại La Hay (Hà Lan), trong bối cảnh các nhà điều tra chuẩn bị công bố báo cáo đầu tiên liên quan tới thủ phạm của các vụ tấn công hóa học tình nghi tại Syria.

Nếu Nga sử dụng quyền phủ quyết, điều này sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho tổ chức, dù cả Mỹ, Pháp và Anh đều khẳng định đã nhận được đủ sự ủng hộ để dự thảo ngân sách 2020 được thông qua với đa số phiếu. Năm 2018, Nga, Iran và Trung Quốc cũng từng đưa ra quyết định tương tự.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của và những nước ủng hộ, tháng 6 năm ngoái, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã được trao thêm quyền xác định thủ phạm của một vụ tấn công hóa học, chứ không chỉ dừng lại ở việc điều tra liệu vũ khí hóa học có được sử dụng hay không. Nga khi đó đã chỉ trích tổ chức này đã bị chính trị hóa quá mức, đồng thời thể hiện sự hoài nghi đối với tính xác thực của những vụ tấn công hóa học tại Syria.

Cũng tại cuộc họp hàng năm này, các nước phương Tây dự kiến thảo luận về việc bổ sung chất độc thần kinh Nivitchok vào danh sách những chất bị cấm của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. Đây là loại chất từng được dùng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei tại thành phố Xa- Salisbury của Anh hồi năm ngoái (2018)./.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch
Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-doa-phu-quyet-ngan-sach-to-chuc-cam-vu-khi-hoa-hoc-982171.vov