Nga đối diện nguy cơ mất hợp đồng cung cấp MiG-29 số lượng lớn

Nam Mỹ được đánh giá là thị trường tiềm năng của vũ khí Nga, sau khi thực hiện nhiều hợp đồng với Venezuela thì Moskva đang tìm kiếm triển vọng tại Argentina.

Thời gian gần đây có báo cáo cho rằng chính phủ Argentina đã gửi yêu cầu tới Nga về việc mua sắm hơn 15 máy bay chiến đấu hạng nhẹ MiG-29, Moskva đã đáp lại bằng một lời đề nghị thương mại được đánh giá là khá hấp dẫn.

Quân đội Argentina đang có nhu cầu khá lớn trong việc hiện đại hóa các lực lượng tác chiến, trong đó trọng tâm là không quân cũng như hải quân nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là khi họ vẫn chưa từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Malvinas.

Thay vì tìm đến các đối tác NATO có quan hệ chặt chẽ với Anh - đối thủ tiềm tàng của mình, Argentina đã hướng sang Nga và Trung Quốc. Sau khi bày tỏ sự quan tâm tới máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 thì quốc gia Nam Mỹ này đã có bước đi thực tế đầu tiên khi hỏi mua tiêm kích MiG-29.

Sự có mặt của các chiến đấu cơ này sẽ giúp cho Không quân Argentina tạo ra ưu thế đáng kể trước lực lượng Anh đang đồn trú trên quần đảo Malvinas, cũng như có thể đẩy lui hạm đội hải quân của họ nếu giữa hai nước tiếp tục xảy ra xung đột.

Tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nhẹ MiG-29 có thể sớm gia nhập biên chế Không quân Argentina. Ảnh: Defence Blog.

Tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nhẹ MiG-29 có thể sớm gia nhập biên chế Không quân Argentina. Ảnh: Defence Blog.

Tuy nhiên đáng tiếc là tưởng chừng hợp đồng sắp được ký kết đến nơi thì lại xuất hiện diễn biến mới không mấy thuận lợi cho Moskva.

Vào ngày 7 tháng 10, Argentina đã thông báo hoãn việc mua sắm máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga, ít nhất đến phải sau khi cuộc bầu cử tổng thống nước này vào cuối tháng 10 kết thúc thì các cuộc đàm phán mới có thể được nối lại, ông Anatoly Punchuk,Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về Hợp tác kỹ thuật - Quân sự Nga (FSMTC)nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

"Argentina có cuộc bầu cử phía trước, vì vậy hôm nay còn sớm để nói về việc ký hợp đồng.Cho đến nay phía Argentina vẫn bày tỏ sự quan tâm nhưng do tình hình chính trị trong nướckhông thể tiếp tục công việc vào thời điểm này, bởi vì họ hiểu rằng các thỏa thuận ngày nay có thể không được thực hiện trong tương lai,điều đó khá logic", ông Punchuk nói rõ.

Khi được hỏi liệu có thể đạt được bất kỳ chi tiết cụ thể nào trong vấn đề này sau cuộc bầu cử tổng thống ở Argentina sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 hay không thì ôngAnatoly Punchukcho biết rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Nhưng dù sao đi nữa đây vẫn được xem là một diễn biến không thuận lợi đối với Nga, vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây đổ vỡ hợp đồng đặc biệt khi Mỹ đe dọa sẽ áp đặt các điều khoản cấm vận theo Đạo luật CAATSA lên Argentina.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-doi-dien-nguy-co-mat-hop-dong-cung-cap-mig-29-so-luong-lon/20191007030453957