Nga dồn quân tới Kharkiv đáp trả cuộc phản công của Ukraine

Theo truyền thông Nga, Moscow đang gửi hàng loạt quân tiếp viện đến khu vực Kharkiv của Ukraine, sau cuộc phản công lớn đầu tiên của Ukraine kể từ mùa xuân.

Quân đội Ukraine đã đẩy lực lượng Nga ra khỏi một số khu định cư trong khu vực mà Moscow kiểm soát từ giai đoạn đầu của chiến dịch.

Trong một bài phát biểu qua video vào cuối ngày 9/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã giải phóng hơn 30 khu định cư ở Kharkiv.

Một tòa nhà ở Kharkiv bị đánh trúng hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Một tòa nhà ở Kharkiv bị đánh trúng hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Quan chức thân Nga ở Kharkiv, ông Vitaliy Ganchev cho biết, các cuộc chiến quyết liệt đang diễn ra ở gần Balakliya - khu vực mà Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát hôm 8/9.

Ông Ganchev cho hay, các nỗ lực đang được tiến hành để đánh bật lực lượng Ukraine, và phía Kiev cũng đang tìm cách xuyên thủng phòng tuyến gần thị trấn Shevchenkove, nơi nằm cách Balakliya 20km về phía bắc.

“Lực lượng Nga đang được bổ sung tới đây và chúng tôi đang chiến đấu”, ông nói.

Trong nhiều tuần, các quan chức Ukraine đã thông báo về kế hoạch phản công dự kiến ở khu vực phía nam Kherson, nhưng thay vào đó, trọng tâm chính của cuộc phản công trong tuần này là Kharkiv ở phía Đông Bắc, khiến Nga bị bất ngờ.

Mục tiêu tiếp theo của Ukraine có thể là thành phố Kupiansk. Ngày 8/9, chính quyền do Nga chỉ định đã lên kế hoạch sơ tán phụ nữ và trẻ em khỏi Kupiansk do lo ngại các cuộc pháo kích của Ukraine vào thành phố.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, cho biết các lực lượng Ukraine có thể giành lại thành phố này trong 3 ngày tới. Việc giành lại thành phố sẽ cắt đứt liên lạc giữa các khu vực mà Nga đang kiểm soát và “cản trở các nỗ lực của Moscow trong việc hỗ trợ các hoạt động tấn công và phòng thủ”./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Guardian

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-don-quan-toi-kharkiv-dap-tra-cuoc-phan-cong-cua-ukraine-post954730.vov