Nga đột ngột lật lại vụ UAV tấn công căn cứ Syria: Công khai vạch trần sự dính líu của Mỹ

Một quan chức quân sự cấp cao của Nga đã cáo buộc Mỹ trực tiếp liên quan đến một cuộc tấn công căn cứ không quân Nga ở Khmeimim, Syria bằng máy bay không người lái.

Nga tố Mỹ trực tiếp phối hợp trong vụ máy bay không người lái tấn công căn cứ Nga ở Syria. Ảnh: AFP.

Căn cứ quân sự của Nga ở tỉnh Latakia, Syria từng nhiều lần bị tấn công bằng các vật thể bay không người lái. Theo ông Aleksandr Fomin - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công vào ngày 6.1 được thực hiện với sự giúp đỡ trực tiếp từ quân đội Mỹ. Trong đó, một máy bay trinh sát P-8 Poseidon của Mỹ trực tiếp chỉ đạo.

Phát biểu tại diễn đàn an ninh cao cấp ở Trung Quốc, Thứ trưởng Fomin cho biết, chiếc Poseidon Boeing P-8 đã được triển khai tại khu vực này trong ngày 13 chiếc máy bay không người lái ồ ạt tấn công căn cứ của Nga.

Máy bay của Mỹ điều khiển các máy bay không người lái khi quân đội Nga sử dụng các chiến tranh điện tử để phá các tín hiệu điều khiển UAV.

"Các UAV được điều khiển bằng tay và đương nhiên không phải là do một số nông dân mà từ những chiếc máy bay Poseidon có năng lực, được trang bị tốt" - vị tướng Nga nói.

Ông nói thêm rằng, các máy bay không người lái đã được tập hợp lại và hướng đến các khu vực yếu về phòng thủ của căn cứ Nga, có khả năng là cùng với việc sử dụng dữ liệu vệ tinh, trước khi bị các lực lượng phòng không của Nga phá hủy.

"Nếu mọi người không muốn chiến đấu với những kẻ khủng bố trang bị vũ khí tiên tiến, họ nên ngừng vũ trang cho chúng" - vị tướng Nga nói thêm.

Thứ trưởng Fomin nêu phát biểu này tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh hôm 25.10.

Hồi đầu năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga đã bóng gió đề cập tới khả năng các máy bay không người lái tấn công các căn cứ quân sự của Nga ở Syria được vận hành bằng một bên có công nghệ tối tân nhưng tránh trực tiếp cáo buộc Mỹ.

Phát biểu của Thứ trưởng Fomin đã được người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga xác nhận trong ngày hôm sau.

“Chúng tôi chỉ có thể xác nhận điều này. Chúng tôi đã nhận được thông tin hoàn toàn đáng tin cậy này từ các chuyên gia quân sự của mình. Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về điều này” - bà Maria Zakharova nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi dữ kiện mà Bộ Quốc phòng Nga công bố này là “rất đáng báo động” nhưng không bình luận gì thêm.

Lầu Năm Góc khẳng định rằng, các máy bay không người lái được sử dụng để tấn công quân đội Nga ở Syria có thể dễ dàng lắp ráp từ các bộ phận có sẵn trên thị trường.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-dot-ngot-lat-lai-vu-uav-tan-cong-can-cu-syria-cong-khai-vach-tran-su-dinh-liu-cua-my-638123.ldo