Nga dự báo giá dầu tăng sau năm 2020

Giá dầu sẽ tăng trở lại do nhu cầu ngày càng giảm và phụ thuộc vào mức độ hòa vốn của ngành dầu đá phiến Mỹ.

Thông tấn TASS dẫn "Dự thảo Chiến lược năng lượng Nga được công bố trên trang điện tử của Bộ Năng lượng Nga" cho thấy, giá dầu có thể sẽ tăng trở lại sau năm 2020 do nguồn cung trên thị trường toàn cầu giảm.

Nga dự báo giá dầu tăng sau năm 2020

Nga dự báo giá dầu tăng sau năm 2020

Nguồn cung dầu giảm sau năm 2020 được cho là do sự giảm đầu tư vào thăm dò địa chất và vào các dự án dầu khí ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Một khi nguồn cung dầu khí giảm sẽ dẫn tới quyết định tăng cường đầu tư vào dầu đá phiến của Mỹ và các dự án tốn kém khác. Điều này sẽ dẫn tới sự khởi đầu của giai đoạn tăng trưởng giá mới.

Dự thảo lưu ý rằng mức giá dầu trong tương lai sẽ được xác định bởi một số yếu tố - tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, tình hình trên thị trường tài chính, mức độ hòa vốn của sự phát triển dầu đá phiến ở Mỹ, cũng như sự phát triển chính trị.

"Dự báo rằng sự tăng trưởng của nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chậm lại sau năm 2025 và có thể đạt đến đỉnh điểm trước những năm 2030" - dự thảo nêu rõ.

Theo Bộ Năng lượng Nga, nhu cầu về các sản phẩm dầu được hình thành dưới tác động của tiêu dùng ngày càng tăng trong các phương tiện giao thông trong khi tiêu dùng cá nhân giảm, nhu cầu sử dụng sản phẩm dầu trong lĩnh vực thương mại, cũng như trong ngành điện.

Với dự báo này, Nga vốn là một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới chắc chắn sẽ rất lạc quan về kịch bản thị trường năng lượng trong tương lai.

Cũng theo dự thảo, Nga có kế hoạch duy trì sản xuất dầu ở mức 555- 560 triệu tấn mỗi năm vào năm 2024, xấp xỉ mức đạt được vào năm 2018 (555,9 triệu tấn). Sản lượng dầu có thể nằm trong khoảng 490-555 triệu tấn mỗi năm vào năm 2034, tùy thuộc vào tình hình thị trường.

Trong khi đó, sản lượng khí có thể tăng từ 727,6 tỷ mét khối lên 820,6- 849,9 tỷ mét khối vào năm 2024 và lên 849,9- 924,4 tỷ mét khối vào năm 2035. Sản lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ tăng lên 70-82 triệu tấn vào năm 2035 so với 18,9 triệu tấn tấn năm 2018.

Sản xuất than trong nước sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 10,4% đến 52,1% đến 485-688 triệu tấn. Nga dự báo, thị trường than toàn cầu sẽ tăng từ 14% trong năm 2018 lên 23-25% vào năm 2035.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-du-bao-gia-dau-tang-sau-nam-2020-3394115/