Nga dự định xuất khẩu RD-180 cho nước khác ngoài Mỹ

Hiện mới chỉ có Mỹ mua động cơ tên lửa của Nga để phục vụ cho các dự án tên lửa của mình.

Thông tấn TASS đưa tin, Công ty nghiên cứu và sản xuất Enerermoash thuộc Tập đoàn Roscosmos của Nga đang lên kế hoạch để xuất khẩu các động cơ tên lửa ra nước ngoài.

Ấn Độ có thể mua động cơ RD-180 của Nga.

Ấn Độ có thể mua động cơ RD-180 của Nga.

Giám đốc điều hành Enerermoash - ông Igor Arbuzov - cho biết, quá trình đàm phán với nước ngoài về cung cấp động cơ tên lửa đang được diễn ra.

"Chúng tôi đang tiến hành đàm phán với toàn bộ các quốc gia đang triển khai các chương trình không gian của họ cũng như muốn tạo ra một phương tiện vận chuyển hàng hóa vào vũ trụ của riêng họ, đặc biệt là những quốc gia đang phải giải quyết các vấn đề tái tạo động cơ" - Giám đốc điều hành Enerermoash cho biết.

Trước nay, Enerermoash mới chỉ xuất khẩu các động cơ cho Mỹ bao gồm động cơ RD-180 giành cho các phương tiện phóng Atlas III và Atlas V và động cơ RD-181 cho các tàu sân bay Antares.

Giám đốc Enerermoash không tiết lộ cụ thể về quốc gia có thể mua động cơ tên lửa Nga nhưng Ấn Độ có thể là một khách hàng tiềm năng. Quốc gia này đang triển khai nhiều hợp đồng phát triển năng lượng vũ trụ với Nga.

Hồi cuối tháng 7, sau khi phóng thành công tàu vũ trụ thám hiểm Mặt trăng, Ấn Độ cho biết nước này có kế hoạch mua các động cơ tên lửa của Nga để phát triển chương trình khám phá vũ trụ của họ.

Đài Russia Today dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov, phát biểu trước báo giới tại thủ đô New Delhi cho biết về các thương vụ mua tên lửa đã được lên kế hoạch giữa hai nước.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nga, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong các chuyến bay đưa người vào vũ trụ trong tương lai. Ông Borisov không cung cấp thông tin chi tiết về các kế hoạch mua động cơ tên lửa của New Delhi.

Lãnh đạo Nga và Ấn Độ hồi tháng 10 cũng đang tích cực thảo luận thỏa thuận hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong việc phát triển tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của New Delhi mang tên Gaganyaan.

Một tuyên bố của Roscosmos cho biết, Ấn Độ mong muốn sử dụng các thiết bị sưởi ấm và hỗ trợ hoạt động của các phi hành gia do Nga phát triển trên tàu vũ trụ Gaganyaan.

Ấn Độ đang tập trung phát triển nhanh chóng chương trình không gian của riêng mình và lên kế hoạch đưa con người vào không gian trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh diễn ra vào năm 2022.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cong-nghe/nga-du-dinh-xuat-khau-rd-180-cho-nuoc-khac-ngoai-my-3392610/