Nga dự đoán thời điểm Ukraine phản công

Lãnh đạo lực lượng Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin dự đoán Ukraine sẽ mở cuộc phản công trước ngày 15/5 tới.

Theo ông Yevgeny Prigozhin, sau ngày 2/5, thời tiết sẽ khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho xe tăng và pháo binh di chuyển. "Quân đội Ukraine đã sẵn sàng phản công. Thời tiết xấu và một số vấn đề nội bộ là lý do cản trở kế hoạch của họ”, ông Prigozhin dự đoán.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hôm 28/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng chiến dịch phản công của Kiev sẽ thành công. Tuy không tiết lộ thời điểm bắt đầu hay phương thức tiến hành nhưng ông Zelensky khẳng định chắc chắn Ukraine đang chuẩn bị cho kế hoạch này, song nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng kết quả của chiến dịch sẽ phụ thuộc vào việc viện trợ vũ khí của các nước phương Tây khi nhấn mạnh tới yếu tố “không có đủ xe bọc thép”. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi tạp chí Politico đưa tin rằng, Mỹ không hy vọng cuộc phản công của Ukraine đạt kết quả như mong đợi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba lại kêu gọi không tập trung dồn lực quá nhiều vào kế hoạch này khi nhấn mạnh “không nên coi cuộc phản công là một trận chiến quyết định”.

Tờ New York Times ngày 25/4 đưa tin và trích dẫn các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy quân đội Ukraine đã lên kế hoạch mở cuộc phản công ở hướng Nam vào tháng tới. Các nước phương Tây đã huấn luyện và trang bị cho 9 lữ đoàn Ukraine, trong khi 3 lữ đoàn khác được tập hợp “nội bộ”. Các thành viên NATO cũng cam kết cung cấp xe tăng hạng nặng Challenger 2 và Leopard 2 cho Kiev vào đầu năm nay, dự kiến sẽ tham gia vào các chiến dịch phản công này.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nga-du-doan-thoi-diem-ukraine-phan-cong-166598.htm