Nga đưa Armata, T-50, MiG-35 và S-500 vào chương trình vũ khí mới

Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA), MiG-35, nền tảng tăng Armata và hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 sẽ được vào chương trình vũ khí mới của Nga giai đoạn 2018-2025.

Xe tăng hạng nặng Armata của quân đội Nga

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/3 cho biết các tổ hợp vũ khí nổi bật như chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA), máy bay chiến đấu đa năng MiG-35, nền tảng tăng Armata và hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 sẽ được vào chương trình vũ khí mới của Nga giai đoạn 2018-2025.

Chương trình Nhà nước Nga về vũ khí mới 2018-2025 cần được hoạch định xong vào tháng 6/2017. Hiện nay, Nga đang thực hiện Chương trình Nhà nước về vũ khí giai đoạn 2010-2020, theo đó đến cuối kỳ hạn quân đội Nga phải được trang bị 70% vũ khí mới.

"Trong Chương trình Nhà nước Nga về vũ khí mới gia đoạn 2018-2025 cần dự trù sản xuất xuất các tổ hợp vũ khí nổi bật, như hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa S-500, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA), máy bay chiến đấu đa năng MiG-35 , nền tảng tăng Armata và những loại vũ khí tiên tiến", nguồn tin nêu rõ.

Tùng Bách (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-dua-armata-t-50-mig-35-va-s-500-vao-chuong-trinh-vu-khi-moi-d94125.html